Bộ Y tế: Người dân được tiếp cận, sử dụng vaccine COVID-19 sớm nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện, Việt Nam có 4 nhà sản xuất trong nước là VABIOTECH, POLYVAC, IVAC, NANOGEN đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển vaccine COVID-19, cố gắng cuối năm nay thử nghiệm lâm sàng. Mỗi nhà sản xuất đi theo hướng khác nhau, bước đầu đã cho thấy kết quả khả quan...

Nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Tô Thế
Nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Tô Thế


Việt Nam chưa đăng ký mua vaccine của Nga

Có 20 quốc gia từ Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Á đã đặt hàng 1 tỉ liều vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới của Nga ngay sau khi quốc gia này đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Tổng thống Vladimir Putin thông báo, Nga đã đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Được đặt tên là “Sputnik V”, vaccine này sẽ sớm được đưa vào sản xuất hàng loạt và sẽ cung cấp cho công chúng từ tháng 1.2021.

Tại Việt Nam, dịch COVID-19 đang diễn ra với nhiều nguy cơ, nhu cầu vaccine phòng dịch rất cần thiết. Một nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam chưa có động thái gì trong việc đăng ký mua vaccine của Nga. Trước mắt, Nga sản xuất vaccine để cung cấp cho nhu cầu trong nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân, với dân số 150 triệu dân, nhu cầu trong nước Nga cũng rất lớn. Tất nhiên, Nga sẽ mở rộng sản xuất. Sau khi Nga đã phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới, công tác chuẩn bị đang được thực hiện để bắt đầu thử nghiệm vaccine của Nga ở Brazil vào tuần tới.

“Tôi đánh giá Nga đã nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19 rất nhanh. Tôi không nắm hết quy trình của Nga nhưng họ đã đi tắt quy trình. Dù đi tắt quy trình nhưng thực hiện đầy đủ các bước cần thiết, nghiêm ngặt, an toàn thì việc sử dụng vaccine hoàn toàn có thể được. Tôi đã từng tới làm việc tại Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya của Mátxcơva - nơi nghiên cứu vaccine COVID-19 nên tôi tin việc nghiên cứu, sản xuất này được thực hiện nghiêm ngặt, an toàn” - GS.TS Nguyễn Văn Mẫn - Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế (POLYVAC) (Bộ Y tế), người được coi là người mở đường tiêm chủng Việt Nam - chia sẻ.

Bộ Y tế chỉ đạo:  Việt Nam sớm có vaccine

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã cho biết: Hiện có 4 nhà sản xuất trong nước nước (VABIOTECH, POLYVAC, IVAC, NANOGEN) đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển vaccine COVID-19 bước đầu cho thấy kết quả khả quan, cố gắng cuối năm thử nghiệm lâm sàng. Mỗi nhà sản xuất đi theo hướng khác nhau, bước đầu cũng cho thấy kết quả khả quan. Bộ Y tế rất quan tâm, chỉ đạo trong thời gian qua để làm sao Việt Nam sớm có vaccine.

“Với COVID-19, chúng ta cũng đặt vấn đề sản xuất để đảm bảo an ninh vaccine. Việt Nam cũng là một trong 38 quốc gia có cơ quan quản lý vaccine theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mở ra cơ hội hợp tác, xuất khẩu vaccine với các nước”, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay.

Về vấn đề cấp phép và thử nghiệm lâm sàng, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị rút ngắn toàn bộ tất cả các quy trình hành chính, tuy nhiên quy trình về chuyên môn, khoa học thì phải tuân thủ tuyệt đối, để làm sao đạt được mục tiêu vừa sớm có vaccine, vừa đảm bảo được chất lượng, hiệu quả của vaccine.

Bộ Y tế cũng chuẩn bị những đề án mang tính đầu tư cũng như quỹ vaccine làm sao để người dân Việt Nam được tiếp cận, sử dụng vaccine sớm nhất dù ở trong nước tự sản xuất hay tiếp cận từ nước ngoài.

GS.TS Nguyễn Văn Mẫn đánh giá: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã quy định chặt chẽ về độ an toàn của vaccine khi đưa ra sử dụng rộng rãi. Ngay tại Việt Nam, việc nghiên cứu vaccine cũng phải trải qua các quy trình: Nghiên cứu sản xuất; Kiểm định; Thử nghiệm lâm sàng, Cấp phép lưu hành; Theo dõi sử dụng vắc xin… Trong đó, thời gian thử nghiệm vaccine qua 3 giai đoạn: thử nghiệm 5-10 người; 200 người; mở rộng trên diện rộng từ 1.000.2000 người. Chỉ gia đoạn thử nghiệm cũng kéo dài khoảng 2 năm. Tuy nhiên, cũng có một số quốc gia đã rút ngắn được thời gian thử nghiệm.

 


Triển vọng vaccine COVID-19 Việt Nam

* Về triển vọng vaccine COVID-19 ở Việt Nam, Giáo sư-Tiến sĩ khoa học Nguyễn Thu Vân, nguyên Giám đốc Cty Vắc-xin và sinh phẩm số 1 (Bộ Y tế), Thành viên Hội đồng Khoa học của Bộ Y tế cho hay: Theo dự tính, khoảng cuối năm 2021, Việt Nam có thể sẽ có vaccine COVID-19. Nếu Việt Nam thành công thì quãng thời gian như vậy là quá nhanh. Nếu theo đúng truyền thống, phải mất 5- 6 năm để cho ra một vaccine mới.

* Trước câu hỏi Việt Nam có tính đến chuyện nhập khẩu vaccine COVID-19 từ Nga,Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt - Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH)- Bộ Y tế cho hay: “Chúng tôi cũng chưa đề cập đến”. “Vì đối với một loại vaccine, chúng ta bắt buộc phải hiểu loại vaccine đó như thế nào rồi mới có thể đưa ra quyết định có nhập khẩu hay không? Quốc gia nào có vaccine thì chúng tôi cũng có những tiếp cận. Khi nghiên cứu vaccine của họ được công bố rộng rãi trên thế giới, kết quả tốt thì chúng tôi mới tính đến các bước tiếp theo trong việc nhập khẩu và đăng ký lưu hành tại Việt Nam” - Tiến sĩ Đạt phân tích.


https://laodong.vn/xa-hoi/bo-y-te-nguoi-dan-duoc-tiep-can-su-dung-vaccine-covid-19-som-nhat-827411.ldo

Theo Lệ Hà - Thùy Linh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

Bộ Y tế yêu cầu triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

Những thức uống hại thận cần hạn chế

Những thức uống hại thận cần hạn chế

(GLO)- Thận là cơ quan thầm lặng nhưng quyết định sự ổn định của cơ thể. Thói quen dùng một số loại đồ uống tưởng chừng vô hại như nước ngọt, rượu bia, trà đặc hay nước tăng lực lại có thể khiến thận phải “làm việc quá sức”, lâu dần gây suy giảm chức năng.

Cà phê kỵ với những loại vitamin và khoáng chất nào?

Cà phê kỵ với những loại vitamin và khoáng chất nào?

(GLO)- Cà phê giúp tỉnh táo và tăng hiệu suất làm việc nhưng lại có thể làm giảm khả năng hấp thu một số vitamin và khoáng chất nếu dùng không đúng thời điểm. Những tương tác kỵ nhau này dễ khiến cơ thể thiếu hụt vi chất cần thiết mà nhiều người không nhận ra.

Khám phá kho tàng dược tính quý cho sức khỏe từ hạt tiêu

Khám phá kho tàng dược tính quý cho sức khỏe từ hạt tiêu

(GLO)- Không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp, hạt tiêu còn được xem là “kho dược liệu” tự nhiên với nhiều công dụng quý cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm, tăng cường miễn dịch đến thúc đẩy hấp thu dưỡng chất, loại gia vị nhỏ bé này mang lại giá trị lớn nếu được sử dụng đúng cách.

Tin vui cho người mắc viêm gan B

Tin vui cho người mắc viêm gan B

(GLO)- Tập đoàn Dược phẩm và Sinh học đa quốc gia GlaxoSmithKline (GSK) vừa nộp hồ sơ xin cấp phép lưu hành thuốc bepirovirsen sodium lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Đây là liệu pháp mới được kỳ vọng giúp bệnh nhân viêm gan B có thể ngừng thuốc mà vẫn kiểm soát được virus.

null