Bỏ xét tuyển khối C00 nhiều học sinh, phụ huynh hoang mang trước kỳ thi quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ còn vài ngày là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thông tin một số trường đại học lớn bất ngờ ngừng xét tuyển khối C00 (tổ hợp Văn, Sử, Địa) khiến nhiều học sinh và phụ huynh rơi vào trạng thái hoang mang, bị động.

Chới với vì bị động

Khối C00 từ lâu là lựa chọn của hàng ngàn học sinh yêu Văn-Sử-Địa. Tuy nhiên, việc một số trường đại học đột ngột dừng xét tuyển tổ hợp này ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đã và đang khiến dư luận dậy sóng. Nhiều học sinh, sinh viên khối C00 rơi vào trạng thái lo lắng, hoang mang thậm chí búc xúc, khi hay tin một số trường đại học dừng xét tuyển tổ hợp C00.

thi-sinh-tham-du-ky-thi-thu-tai-diem-thi-truong-thpt-chuyen-hung-vuong-tp-pleiku-anh-td.jpg
Thí sinh tham dự kỳ thi thử tốt nghiệp THPT 2025 tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku). Ảnh: T.D

Em Trần Thị Trang-sinh viên năm 3 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ cảm xúc: “Khi nghe tin bỏ xét tuyển C00, em thấy buồn và có chút tức giận. Thông tin được lan truyền trên mạng, em đọc được nhiều bình luận trên các bài viết theo thiên hướng mỉa mai, xem nhẹ khối C như thể nó là lựa chọn của những người không đủ khả năng học tự nhiên. Tuy nhiên, em vẫn rất tự hào khi chọn C00 để xét tuyển vì để đạt được điểm cao của khối này cũng là sự vất vả ôn luyện rất lâu”.

Thăm dò ý kiến

Bỏ xét tuyển khối C00, bạn cảm thấy nên hay không nên?

Còn em Phan Thị Lan Anh (học sinh lớp 12C4, Trường THPT Pleiku) không giấu được lo lắng khi biết tin Học viện Báo chí và Tuyên truyền-ngôi trường em mơ ước-dừng tuyển sinh khối C00: “Em có ý định nộp nguyện vọng ngành Báo chí theo khối C00 nhưng khi biết trường sẽ không tuyển khối này nữa, em thực sự hoang mang. Chúng em đã ôn luyện ba môn Văn, Sử, Địa từ đầu cấp ba. Giờ đổi sang tổ hợp khác là không kịp. Điểm đầu vào các trường này rất cao, thường từ 24–25 điểm trở lên. Nếu giờ quay sang ôn Toán hay môn khác thì làm sao đạt được mức điểm đó trong thời gian ngắn”.

img-5762.jpg
Em Phan Thị Lan Anh-học sinh lớp 12C4, Trường THPT Pleiku đang nỗ lực ôn luyện những ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Ảnh: Hoàng Hoài

Không chỉ Lan Anh, hàng ngàn học sinh lớp 12 trên cả nước cũng đang rơi vào tâm lý hoang mang tương tự. Việc thay đổi phương thức tuyển sinh quá sát kỳ thi khiến nhiều em không kịp trở tay. Có thí sinh ví von chua chát “em cảm thấy giống như đang thi chạy 100 mét thì bị bắt nhảy cao”.

Cùng tâm trạng bối rối, em Nguyễn Hiền Lương (lớp 12C3, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai) cho biết: “Em bất ngờ khi thấy nhiều trường bỏ khối C00. Em đã phải gấp rút tìm hiểu thêm về các tổ hợp khác, đồng thời tập trung ôn thêm môn Toán với hi vọng đủ điểm cho tổ hợp C03, C04 nếu buộc phải đổi phương án”.

Bên cạnh các thí sinh, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng khi nhận được thông tin bỏ xét tuyển khối C00. Vì vậy, gia đình đã động viên và giúp con em ổn định hơn. Bà Vũ Thị Ngoan (phụ huynh em Hiền Lương) cho biết: “Khi nghe thông tin một số trường bỏ xét tuyển tổ hợp C00, tôi khá lo lắng bởi con gái thi khối C00 mà bây giờ lại bỏ xét. Gia đình lo sợ con nản vì không được học trường mình thích hoặc thi xong không có trường phù hợp để theo học. Vì thế gia đình cũng chỉ biết động viên con và đồng hành với con trong lúc đăng ký chọn trường, chọn ngành”.

Theo cô Trịnh Thị Doan-Giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai), cho biết: “Trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, học sinh đã phải lựa chọn theo tổ hợp tự nhiên hoặc xã hội ngay từ lớp 10. Vì vậy, việc một số trường đại học cho rằng tổ hợp xã hội không còn phù hợp để xét tuyển là điều không phù hợp với chương trình mới. Đặc biệt, việc đột ngột dừng xét tuyển khối C00 khi kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn ít ngày là hết sức thiệt thòi cho học sinh. Các em đã dành cả ba năm để ôn luyện và xác định hướng đi với tổ hợp Văn-Sử-Địa, giờ không còn đủ thời gian cũng như tâm thế để xoay chuyển sang tổ hợp khác. Rất nhiều em đang hoang mang, mất phương hướng và ảnh hưởng tới giai đoạn nước rút này”.

Theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học phải công bố tổ hợp xét tuyển trước ít nhất một năm để thí sinh có cơ sở ôn tập và định hướng học tập phù hợp. Việc một số trường bất ngờ điều chỉnh, thậm chí dừng xét tuyển tổ hợp C00 chỉ vài tuần trước kỳ thi tốt nghiệp, không chỉ đặt thí sinh vào thế bị động mà còn đặt ra dấu hỏi về tính tuân thủ quy định và trách nhiệm công khai minh bạch trong tuyển sinh.

Thực tế, trong danh sách các trường thay đổi, có những đơn vị hàng năm tuyển hàng trăm chỉ tiêu bằng khối C00 như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), Học viện Báo chí và Tuyên truyền,... Việc đột ngột thay đổi tổ hợp không chỉ ảnh hưởng đến lựa chọn ngành học mà còn làm đảo lộn chiến lược học tập tích lũy của học sinh suốt ba năm phổ thông.

Khơi gợi lòng yêu nước từ tổ hợp C00

Với nhiều em, việc học Văn-Sử-Địa không chỉ là một chiến lược thi cử để cố gắng đạt được điểm cao mà còn là niềm yêu thích thực sự với lịch sử, văn chương.

img-5105.jpg
Khối C00 là khối có nhiều thí sinh chọn xét tuyển vào các trường đại học trong cả nước. Ảnh: Hoàng Hoài

Điển hình là anh Lê Văn Trường (SN 2001), người từng đạt 27,75 điểm khối C00 trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 (Ngữ văn: 8 điểm, Lịch sử: 9,75 điểm, Địa lý: 10 điểm), thuộc nhóm thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất cả nước, hiện đang công tác tại Trường Sĩ quan Chính trị (Hà Nội).

Chia sẻ về việc một số trường đại học dừng xét tuyển khối C00, anh Trường thẳng thắn nói: “Mình cảm thấy bất ngờ và có phần tiếc nuối. Bộ ba môn Văn-Sử -Địa không chỉ là tổ hợp xét tuyển vào đại học mà tổ hợp này còn có tính gắn kết chặt chẽ về mặt tư duy và nhận thức. Chúng giúp hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, bồi đắp nền tảng tư tưởng, văn hóa và đạo đức cho người học một cách tự nhiên nhất. Ngày trước, mình chọn khối C vì đã xác định rõ ngành học, trường học mà mình mong ước để tập trung ôn luyện”.

Anh Trường nhấn mạnh thêm: “Chính nền tảng từ khối C đã hỗ trợ rất nhiều cho việc học tập trong môi trường quân đội và công tác của mình sau này”.

Đồng quan điểm với anh Trường, anh Cao Viết Hùng-cựu học viên Học viện Biên phòng cũng cho rằng, việc một số trường đại học dừng xét tuyển khối C00 là điều đáng tiếc.

Anh Hùng phân tích: “Kiến thức từ tổ hợp C00, đặc biệt là môn Lịch sử, mang tính phổ quát và là nền tảng giúp thế hệ trẻ hiểu về truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc-từ thời Hùng Vương đến giai đoạn kháng chiến giành độc lập dân tộc. Qua đó, các em có thể nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến. Các môn ở khối C dễ tiếp cận nên phù hợp với nhiều học sinh, đặc biệt là những em yêu thích lĩnh vực khoa học xã hội”.

“Việc thay đổi phương án tuyển sinh là điều tất yếu nhưng cần thực hiện một cách hợp lý, có lộ trình rõ ràng để tránh gây hoang mang trong học sinh và phụ huynh. Bởi trên thực tế, số lượng học sinh theo đuổi khối C vẫn rất lớn”-anh Hùng bày tỏ.

Dù vậy, anh Hùng khuyên thí sinh không nên dao động: “Điều quan trọng là các em cần giữ vững tâm lý, ôn tập chắc kiến thức, luyện kỹ năng làm bài thật tốt, đồng thời đảm bảo sức khỏe và giữ tinh thần ổn định. Mọi nỗ lực đều xứng đáng được ghi nhận, bởi nếu không thể vào đúng nguyện vọng ban đầu, các em vẫn có nhiều lối đi khác phù hợp với khả năng và đam mê của các em”.

Được biết, năm ngoái trong gần 615.000 thí sinh nhập học đại học có hơn 52% đăng ký xét tuyển bằng điểm thi khối C00.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra vào ngày 26-27/6, học sinh sẽ phải thi 4 môn, trong đó 2 môn bắt buộc là Văn, Toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ). Đáng chú ý, ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc.

Điểm thi được công bố vào ngày 16-7.

Có thể bạn quan tâm

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tổ về dự án Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

null