Cân bằng lợi ích trong tuyển sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giải pháp hợp lý cho câu chuyện bỏ tổ hợp C00 đang xôn xao thời gian qua là phải làm sao để cân bằng lợi ích của các bên.

tuyen-sinh.jpg

Trước đó, Báo Thanh Niên thông tin ĐH Quốc gia Hà Nội công bố sẽ không dùng tổ hợp C00 (văn, sử, địa) để xét tuyển cho một loạt ngành vốn là lựa chọn truyền thống của thí sinh khối C. Sau khi thêm một loạt báo đưa tin, rồi thông tin lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, thậm chí nhiều nơi đẩy câu chuyện đi xa hơn bản gốc khi cho rằng nhiều trường đào tạo khối ngành KHXH-NV bỏ xét tuyển khối C. Kỳ thực khối C có nhiều tổ hợp và C00 chỉ là một trong số đó. Các môn khối C là sử và địa (năm nay có thêm môn giáo dục kinh tế và pháp luật) vẫn được thay nhau tạo thành tổ hợp môn.

Nhiều cán bộ làm công tác tuyển sinh cho rằng việc năm nay nhiều trường không sử dụng tổ hợp C00 khi xét tuyển các ngành KHXH-NV cũng không tác động lớn tới quyền lợi của thí sinh. Với cấu trúc kỳ thi năm nay, số em cùng lựa chọn 2 môn sử, địa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT không nhiều như những năm trước.

Tuy nhiên, vấn đề cần bàn là tính thời điểm, đúng như lưu ý trong công văn do Bộ GD-ĐT gửi các trường vào hôm qua 6.6. Khi thí sinh đã hoàn thành đăng ký và chỉ còn hơn 20 ngày nữa là các em bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, các trường "đùng một cái" thông báo những thay đổi về tổ hợp môn thi thì đúng là làm khó nhau. Chưa kể, số thí sinh chọn tổ hợp C00 thông thường là ở vùng nông thôn, ít điều kiện tiếp cận thông tin.

Trong dư luận, có nhiều ý kiến cho rằng khi học sinh bước chân vào lớp 10 là đã phải chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh cuối lớp 12. Vì vậy, học sinh cần được biết về chính sách tuyển sinh ĐH của các trường từ thời điểm này. Nếu không, ít ra các em cũng cần được biết trước một năm, tức là từ đầu năm lớp 12.

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng hoạt động dạy học cần độc lập với hoạt động thi và tuyển sinh. Nếu cho rằng chính sách tuyển sinh cần được thông báo sớm để học sinh chuẩn bị thì đó là một cách tạo điều kiện cho lối học ứng thí. Ngay trong quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ mà Bộ GD-ĐT ban hành cũng chỉ yêu cầu các trường phải công bố thông tin trước khi mở đăng ký dự tuyển của đợt tuyển sinh đầu tiên ít nhất 30 ngày. Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, từ ngày 10.7 thí sinh mới bắt đầu đăng ký xét tuyển. Vì vậy thời điểm này các trường mới công bố thông tin tuyển sinh, dẫu trong đó có những thay đổi so với những năm trước, cũng là đúng quy định.

Đành rằng chúng ta không ủng hộ lối học ứng thí. Đành rằng đến nay vẫn còn nhiều trường chưa công bố thông tin tuyển sinh, và theo quy chế họ vẫn chưa bị muộn. Tuy nhiên, các nhà giáo dục đều ủng hộ cách làm việc có kế hoạch, tránh "giật cục" và thí sinh có quyền biết trước thông tin về kỳ tuyển sinh để có sự chuẩn bị tốt nhất. Đặc biệt là trong bối cảnh kỳ tuyển sinh của các trường phần lớn phụ thuộc vào kỳ thi tốt nghiệp THPT (dựa vào kết quả thi để tuyển sinh). Như vậy, giải pháp hợp lý vẫn phải làm sao để cân bằng lợi ích của các bên, quyền lựa chọn được thí sinh phù hợp của các trường song hành với quyền lợi của thí sinh.

Theo Quý Hiên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

null