Bộ đội Biên phòng Gia Lai phát động thi nhận thức về chấp hành kỷ luật, pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành kỷ luật những tháng đầu năm 2023; phát động Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong Bộ đội Biên phòng tỉnh”.

Quang cảnh hội nghị rút kinh nghiệm và phát động cuộc thi. Ảnh: Kiên Quyết
Quang cảnh hội nghị rút kinh nghiệm và phát động cuộc thi. Ảnh: Kiên Quyết

Theo đó, cuộc thi diễn ra từ 10-3 đến 3-4-2023 với 100% cán bộ, chiến sĩ trong Bộ đội Biên phòng tham gia, trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức yêu cầu liên quan đến các quy định trong Luật Giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng; Luật phòng-chống tác hại của rượu, bia,... Đặc biệt, trên cương vị, chức trách được giao, cán bộ, chiến sĩ phải đề xuất được những biện pháp thiết thực, hiệu quả để phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng vi phạm kỷ luật khi tham gia giao thông trong thời gian tới.

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận thức đầy đủ hơn về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, công tác, tự giác rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; giảm thiểu tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để qua đó cán bộ chỉ huy các cấp rút kinh nghiệm về hình thức, phương pháp tổ chức trong công tác quản lý bộ đội. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 10 bài dự thi đạt chất lượng cao để tham gia dự thi cấp Bộ Tư lệnh.

ANH HUY-KIÊN QUYẾT

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

null