Bồ "đi", Mỹ giành vé?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trắng tay sau lượt trận đầu tiên, Bồ Đào Nha bắt buộc phải dồn hết sức để đánh bại Mỹ trong trận đấu rạng sáng mai mới mong có cơ hội vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, đây là một mục tiêu không hề dễ dàng, thậm chí là rất khó đối với đội bóng của HLV Paulo Bento bởi Bồ Đào Nha vẫn chưa cho thấy được phương án nào để thoát khỏi sự lệ thuộc vào Cristiano Ronaldo trong khi người Mỹ đã khẳng định họ sẽ làm tất cả để bắt chết chân sút đang khoác áo Real Madrid này.

Thất bại nhục nhã với tỷ số 0-4 trước đội tuyển Đức ở ngày ra quân một lần nữa cho thấy, Bồ Đào Nha đã và đang lệ thuộc quá nhiều vào phong độ của Cristiano Ronaldo. Trong một ngày mà siêu sao này tỏa sáng, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể hạ gục bất cứ đội bóng nào. Còn khi Ronaldo im tiếng, đội bóng của HLV Paulo Bento sẽ hiện nguyên hình là một đội bóng tầm thường mà bất cứ đối thủ nào cũng có thể đánh bại họ.
 

 

Bốn năm dẫn dắt Bồ Đào Nha, HLV Paulo Bento chắc chắn đã hiểu rất rõ điều đó. Thế nhưng giữa hiểu và việc tìm ra giải pháp để giúp Bồ Đào Nha thoát khỏi sự lệ thuộc vào Ronaldo lại là một khoảng cách quá lớn mà cho đến thời điểm này, HLV Paulo Bento vẫn chưa thể vượt qua. Cũng phải thông cảm cho nhà cầm quân này khi trong tay ông hiện không có một gương mặt nào khả dĩ có thể thay thế được vai trò của chân sút đang khoác áo Real Madrid.

Trong trận đấu với đội tuyển Mỹ rạng sáng mai, toàn bộ niềm hy vọng của người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục được đặt lên vai Ronaldo bất chấp việc cầu thủ này đã chơi hết sức mờ nhạt trong trận đấu với đội tuyển Đức. Tuy nhiên, rất có thể, điều mà người hâm mộ đội bóng đến từ bán đảo Iberia nhận được sẽ lại là một nỗi thất vọng lớn lao như đã từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ. Bởi lẽ, cho đến bây giờ, sự vô duyên ở đấu trường World Cup dường như vẫn chưa thôi đeo bám Ronaldo. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến ngôi sao này không thể chơi đúng với phong độ đỉnh cao của mình là bởi anh luôn bị các đối thủ “chăm sóc” quá kỹ.

Tất cả các đội bóng khi đối đầu với Bồ Đào Nha đều coi nhiệm vụ bắt chết Ronaldo là ưu tiên số một. Đội tuyển Mỹ của HLV Juergen Klinsmann chắc chắn cũng không phải là một ngoại lệ. Trước cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha, HLV người Đức này đã lớn tiếng khẳng định, Ronaldo không nguy hiểm như người ta tưởng. Nói như vậy có nghĩa, Juergen Klinsmann đã tìm ra cách để các học trò của ông khắc chế được sức mạnh của ngôi sao người Bồ Đào Nha này. Đó có thể là việc phân công 2-3 cầu thủ ở hàng phòng ngự luôn đeo sát mỗi khi Ronaldo có bóng và sẵn sàng sử dụng sức mạnh, thậm chí là phạm lỗi để làm tiền đạo này chùn chân.

 

 

Trong thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng, Bồ Đào Nha sẽ phải chủ động chọn lối chơi tấn công trước đội tuyển Mỹ. Thế nhưng, không dễ để các mũi tấn công của HLV Paulo Bento có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự vốn được đánh giá là chơi rất kỷ luật, khoa học của đội bóng xứ cờ hoa, nhất là khi Juergen Klinsmann và các học trò đã quyết tâm làm tất cả để bắt chết Ronaldo. Trong trường hợp quá mải mê dâng cao kiếm tìm bàn thắng, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể phải trả giá bởi những pha phản công lợi hại của đội tuyển Mỹ. Nên nhớ, ở giải đấu này, hàng thủ của Bồ Đào Nha không được giới chuyên môn đánh giá cao về sự chắc chắn.

Đã vậy, trong trận đấu với Mỹ, đội bóng của HLV Paulo Bento còn không có được sự phục vụ của trung vệ chủ chốt Pepe (treo giò) và hậu vệ cánh Coentrao (chấn thương). Với một hàng phòng ngự lắp ghép đầy mỏng manh, khó ai dám chắc khung thành của thủ môn Patricio bên phía Bồ Đào Nha sẽ không bị rung lên sau những pha phản công sắc bén của những mũi nhọn người Mỹ như Aron Johannsson hay Clint Dempsey?

Với việc Đức và Ghana đã thủ hòa nhau trong trận đấu đêm qua, đội tuyển Mỹ đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành tấm vé đầu tiên của bảng G vào vòng knock-out nếu giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha. Đây là lý do để tin rằng, thầy trò HLV Juergen Klinsmann sẽ vào trận với tất cả sự quyết tâm. Ở phía ngược lại, trong hoàn cảnh không có được cả phong độ lẫn tâm lý tốt nhất, nếu Bồ Đào Nha của Ronaldo thất bại trước người Mỹ trong trận đấu rạng sáng mai thì cũng không phải là điều khiến người ta phải ngạc nhiên.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

null