Bình Thuận: 4 nữ sinh lớp 5 tử vong vì đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một nhóm học sinh lớp 5 ở tỉnh Bình Thuận tắm kênh bị đuối nước khiến 4 em tử vong.

Tối 20-5, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) xác nhận, người dân và lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể 4 em học sinh lớp 5 bị đuối nước thương tâm.

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực kênh Sông Quao (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) để tắm.

Kênh Sông Quao, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 4 em học sinh tử vong. Ảnh: D.T.

Kênh Sông Quao, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 4 em học sinh tử vong. Ảnh: D.T.

Sau đó, một học sinh nam chạy đi tìm người cầu cứu vì có 4 bạn nữ trong nhóm bị đuối nước. Nhận được thông tin, rất đông người dân đã chặn dòng kênh, đồng thời tổ chức tìm kiếm.

Tổ chức tìm kiếm 4 em nữ học sinh tử nạn. Ảnh: D.T.

Tổ chức tìm kiếm 4 em nữ học sinh tử nạn. Ảnh: D.T.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, thi thể 4 em nữ sinh đã được tìm thấy.

Theo Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc Nguyễn Ngọc Thạch, cả 4 học sinh tử vong đều là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hàm Phú (huyện Hàm Thuận Bắc). Hiện địa phương đang hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể các em cho gia đình lo hậu sự.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai sơ kết công tác cải cách hành chính, đề án 06 và chuyển đổi số quý I-2024

Gia Lai sơ kết công tác cải cách hành chính, đề án 06 và chuyển đổi số quý I-2024

(GLO)- Sáng 16-4, đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Đề án 06, Cải cách hành chính tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết quý I-2024 về chuyển đổi số, Đề án 06 và nội dung liên quan đến cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 
Giao ban công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2024

Giao ban công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2024

(GLO)- Chiều 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc với các bộ, ngành, địa phương và các đoàn thể, tổ chức nhân dân trung ương về kết quả công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024.