Bình Định khánh thành 2 nhà máy sản xuất viên nén và dăm gỗ xuất khẩu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 21/9, Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhơn Tân (Cụm công nghiệp Nhơn Tân 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn) tổ chức buổi lễ khánh thành nhà máy sản xuất viên nén và nhà máy sản xuất dăm gỗ xuất khẩu.

Đây là sự khởi đầu cho hành trình sản xuất và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu... với công suất 300.000 tấn viên nén và 300.000 tấn băm dăm mỗi năm.

Toàn cảnh buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ.

Nhà máy sản xuất viên nén Nhơn Tân có quy mô xây dựng 4,6 ha với tổng mức đầu tư 660 tỷ đồng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn cấp Giấy phép xây dựng số 452 ngày 22/9/2023.

Nhà máy sản xuất dăm gỗ xuất khẩu có quy mô 1 ha với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, đã được Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn cấp Giấy phép xây dựng số 235 ngày 26/4/2024.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoài Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhơn Tân Holdings cho biết, sau khi 2 dự án được cấp phép xây dựng, công ty đã khẩn trương triển khai ký kết các hợp đồng mua sắm thiết bị, máy móc; xây dựng nhà máy đồng thời chạy thử trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Ông Lê Hoài Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhơn Tân Holdings phát biểu tại buổi lễ.

Ông Lê Hoài Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhơn Tân Holdings phát biểu tại buổi lễ.

Khi các nhà máy đi vào hoạt động đạt công suất thiết kế sẽ thu hút khoảng 320 người lao động, tổng doanh thu dự kiến hằng năm khoảng 2.100 tỷ đồng, tạo ra một sự chuyển dịch kinh tế, sự thay đổi tích cực về đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Định nói chung, thị xã An Nhơn nói riêng và đặc biệt là xã Nhơn Tân, nơi công ty xây dựng nhà máy.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, dự án Nhà máy sản xuất viên nén có công suất 300.000 tấn/năm với diện tích 4,5 ha, vốn đầu tư 660 tỷ đồng và Nhà máy sản xuất dăm gỗ có công suất 300.000 tấn/năm với diện tích 1,0 ha, vốn đầu tư 90 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 100 lao động là 1 trong 12 dự án trọng điểm của 64 dự án đi vào hoạt động năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Đây là dự án động lực, định hướng xuất khẩu có quy mô lớn, bảo đảm việc nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến trên cơ sở công nghệ tiên tiến, hiện đại theo hướng tự động hóa. Qua đó góp phần cùng ngành gỗ cán mốc 1 tỷ USD năm 2024, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm theo Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và định hướng phát triển công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhơn Tân trong quá trình triển khai dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, kịp thời quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy.

Về phía nhà đầu tư, người đứng đầu tỉnh Bình Định đề nghị Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhơn Tân ưu tiên các nguồn lực để bảo đảm nhà máy sản xuất kinh doanh tốt nhất. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các vấn đề khác có liên quan… Đặc biệt quan tâm sử dụng tối đa nguồn lao động tại địa phương và chăm lo đời sống của người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Nhơn Tân cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã tiến hành trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa cùng số tiền 200.000.000 đồng để ủng hộ đồng bào miền bắc bị ảnh hưởng do cơn bão số 3.

Theo LƯƠNG TÙNG (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null