Bình Định: 7 người được tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" đều là nông dân tỷ phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ năm 2013 - 2020, có 7 nông dân Bình Định đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc. Đây đều là các nông dân tỷ phú trồng trọt, chăn nuôi, làm nghề truyền thống, dịch vụ ở nông thôn, có đóng góp cho cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới...

Ngày 21/12, Hội Nông dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 29 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) và dự án "Nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu về giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2013-2020".
 

Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 29 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) và dự án
Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 29 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) và dự án "Nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu về giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2013-2020" do Hội Nông dân tỉnh Bình Định tổ chức.


Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định Đặng Hoài Tân cho biết, năm 2020, toàn tỉnh có 68.629 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (tăng 9.000 hộ so với năm 2013).

Từ năm 2013 - 2020, có 7 nông dân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc gồm: ông Bùi Thanh Ninh ở phường Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn (năm 2014), ông Phan Kiếm Hiệp ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ (năm 2015), ông Phan Thanh Tĩnh ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn (năm 2016), ông Nguyễn Văn Ái ở xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ (năm 2017), ông Võ Tuấn Tú ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ (năm 2018), ông Nguyễn Ngọc Sang ở xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát (năm 2019) và bà Trần Thị Như Hoa ở phường Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn (năm 2020).

Đây đều là các nông dân tỷ phú có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; có đóng góp cho cộng đồng, cho sự phát triển của Hội Nông dân và góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương...

 

 Nông dân Việt Nam xuất sắc Võ Tuấn Tú ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định giàu lên với nghề nuôi chình.
Nông dân Việt Nam xuất sắc Võ Tuấn Tú ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định giàu lên với nghề nuôi chình.



Ông Đặng Hoài Tân cho hay, xác định xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu độc quyền là chiến lược phát triển kinh doanh cho các sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bình Định đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan hướng dẫn, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa nông sản cho 19 tập thể, cá nhân trong tổ chức Hội.

Có nhiều sản phẩm OCOP được đưa vào các siêu thị như: Nước mắm như hoa, Trà dung, Rượu Bầu Đá, bánh tráng nước dừa. Đặc biệt, bánh tráng nước dừa của Công ty TNHH Sachi Nguyễn đã được gia công xuất khẩu qua Mỹ.

Theo ông Đặng Hoài Tân, chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ dân có quy mô sản xuất lớn, vốn kinh doanh hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng chục lao động và có thu nhập hàng năm trên 1 tỷ đồng.

Đã có nhiều tấm gương nông dân không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên, vượt qua khó khăn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả, trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi.


 

Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Ngọc Sang ở xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát.
Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Ngọc Sang ở xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát.


Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định Đặng Hoài Tân kiến nghị, Đảng và Nhà nước cần sớm có những chính sách bảo hiểm nông sản cho nông dân, bình ổn giá cả thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Ngoài ra, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là những vùng nông dân bị thu hồi đất phục vụ cho công nghiệp hóa, đô thị hóa, dự án…

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Bình Định đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và dự án "Nâng cao hiệu quả của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2013-2020".



https://danviet.vn/binh-dinh-7-nguoi-duoc-ton-vinh-va-trao-danh-hieu-nong-dan-viet-nam-xuat-sac-deu-la-nong-dan-ty-phu-20201221175627896.htm

Theo DŨ TUẤN (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

null