Bị đề nghị ly hôn, chồng chém vợ tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mâu thuẫn gia đình, bị đề nghị ly hôn, Vũ Thanh Hùng (Hà Nội) đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ.

Ngày 18-5, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Vũ Thanh Hùng (SN 1984, trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) mức án tử hình về tội "Giết người".

 

Bị cáo Vũ Thanh Hùng tại phiên toà - Ảnh: H.A.
Bị cáo Vũ Thanh Hùng tại phiên toà - Ảnh: H.A.


Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, Vũ Thanh Hùng quan hệ tình cảm với Ng.T.Tr.Tr. (SN 1988) và có một con chung là cháu Nguyễn Kiều K.H. (SN 2015). Gần 3 năm sau, Hùng và chị T. chính thức thành vợ chồng khi hai người đăng ký kết hôn và lần lượt có thêm 2 người con chung sinh năm 2018, 2020. Trong quá trình chung sống, Hùng và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Tr. đã đề nghị ly hôn nhưng Hùng không đồng ý.

Khoảng 10 giờ ngày 16-2-2021 (tức mùng 5 Tết 2020), Hùng đang nấu cơm ở bếp thì nghe tiếng con gái nhỏ khóc trong phòng khách nên đã chạy lên xem. Khi thấy má cháu V.K.N. bị tấy đỏ. Hùng nói với cháu K.H. không bắt nạt em nữa thì chị Trang nói xen vào "con N. cứ lành chanh".


Sau đó, vợ chồng Hùng lại xảy ra tranh cãi. Lúc này, chị Tr. đòi ly hôn và đưa hai con về nhà bố mẹ đẻ, còn để cháu V.K.N. lại cho Hùng nuôi với lý do Hùng luôn bênh vực cháu N., không yêu thương cháu H. Do bực tức về thái độ của vợ, nên Hùng nảy sinh ý định đánh, chém vợ.

Đến khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, Hùng dọn mâm bát xuống bếp rồi vào phòng ngủ lấy một con dao (loại dao mèo dài 46,5 cm) đi đến chỗ chị Tr. đang bế con út tại ghế phòng khách. Thấy Hùng cầm dao đi đến chỗ mình, chị Tr. đặt con xuống ghế. Hùng đi đến trước mặt vợ tay phải cầm dao chém nhiều nhát vào chị Tr. Hậu quả, chị Tr. bị trọng thương và tử vong ngay sau đó.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và mong tòa xem xét mở lượng khoan hồng. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện vụ án nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm và bị cáo không còn khả năng để giáo dục, cải tạo, nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên bố loại bỏ Vũ Thanh Hùng ra khỏi đời sống xã hội.

 

Theo Ninh Cơ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null