(GLO)- Trung tâm chống độc-Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) hiện đang phải lọc máu, điều trị tích cực cho 2 bệnh nhân ngộ độc mật cá trắm trong tình trạng rất nặng.
Chi phí điều trị 5 nhóm bệnh là ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóa-hô hấp trên, bệnh tắc nghẽn mạn tính, nhồi máu cơ tim, đột quỵ tại Việt Nam chiếm khoảng 1% GDP (khoảng 67 nghìn tỷ đồng mỗi năm).
Hai người lớn và một trẻ nhỏ đã tử vong do ngộ độc nấm rừng. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị suy gan cấp, men gan gấp 200 lần bình thường, rối loạn đông máu
Sau khi uống nước măng ngâm khoảng 5 phút, bệnh nhân kêu đau đầu, nôn nhiều, co giật toàn thân, hôn mê, xét nghiệm máu có tình trạng nhiễm toan chuyển hóa nặng, lactat máu tăng cao.
Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng 5 ngón tay phải nhợt nhạt, nhức nhối, đau buốt sau ít phút tiếp xúc với hóa chất trong sản phẩm xịt tẩy rửa dùng để lau kính.
Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư tại bệnh viện, để bệnh viện sử dụng trước, sau đó chỉ đạo cấp dưới hợp thức, hoàn thiện các thủ tục cho doanh nghiệp.
Thời gian qua, Quốc hội nhiều lần thảo luận về dự luật Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Một trong những vấn đề được các đại biểu đặt ra gay gắt nhất chính là tình trạng trục lợi bệnh nhân từ những chương trình xã hội hóa y tế ở nhiều bệnh viện.
Mỗi ngày, tại Bệnh viện Bạch Mai có từ 5.000 - 7.000 bệnh nhân đến thăm khám; rất nhiều bệnh nhân có chỉ định chụp chiếu chẩn đoán, nhưng phải chờ đợi 2 - 3 ngày mới đến lượt.
(GLO)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá việc thực hiện thí điểm tự chủ tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-9.
Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh bị Viện KSND cáo buộc là quyết định và chỉ đạo cấp dưới bỏ qua các quy trình pháp luật để doanh nghiệp lắp đặt robot khống giá gấp 5 lần, gây thiệt hại hơn 10 tỉ đồng cho hơn 600 bệnh nhân.
Năm 2021, bên cạnh những đóng góp vô cùng to lớn trong công cuộc chống dịch Covid-19 thì cũng là một năm buồn của ngành y khi có hàng loạt cán bộ, nhân viên y tế bị khởi tố, bắt giam.
Ông Phan Quốc Việt (41 tuổi) một đại gia mới nổi trong lĩnh vực thiết bị y tế cùng nhiều thuộc cấp đã bị Bộ Công an khởi tố, điều tra về hành vi “thổi giá“ kit xét nghiệm Covid-19.
Bộ Công an vừa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, từ tại ngoại sang tạm giam để phục vụ điều tra.
Thông cáo về Kỳ họp thứ tám (UBKTTƯ) đã đưa ra kết luận xem xét nhiều hình thức kỷ luật với các sai phạm của các cá nhân, tổ chức đảng thuộc Bộ Y tế (2016-2021), Hội Chữ Thập đỏ (2017-2020)...
Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị xác định có liên quan đến sai phạm trong các gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư tại Bệnh viện Tim Hà Nội, thời kỳ ông này là Giám đốc tại đây.