Bộ Y tế sẽ triển khai Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2025-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, so với giai đoạn trước, Đề án bệnh viện vệ tinh mới sẽ chuyển giao kỹ thuật với nhiều chuyên khoa hơn, để nối gần khoảng cách y tế giữa các tuyến.
Tiến sỹ Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiến sỹ Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Y tế sắp triển khai Đề án nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2025-2030, phấn đấu giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến từ 5% trở lên.

Thông tin trên được đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết tại Hội nghị Khoa học lần thứ 32 do Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai tổ chức từ ngày 25-27/9, tại Hà Nội.

Tại hội nghị, Tiến sỹ Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh tới các điều kiện để chuyển giao, tiếp nhận chuyển giao đối với các trường hợp chuyển giao kỹ thuật giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy trình chuyển giao kỹ thuật và điều kiện, thủ tục, hồ sơ cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám chữa bệnh, hợp tác đào tạo về y khoa.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thời gian qua, bên cạnh những thành tựu đạt được, hệ thống khám, chữa bệnh ở Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó đáng chú ý là tình trạng nhân lực y tế phân bố không đồng đều; nhiều kỹ thuật y học cao đã triển khai nhưng chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và các bệnh viện tuyến Trung ương; việc vượt tuyến khám chữa bệnh xảy ra khá phổ biến, gây quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.

Nhằm giải quyết những khó khăn, thách thức này, Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai Đề án nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2025-2030. Trước đó, Đề án này cũng đã từng được triển khai trong giai đoạn 2013-2020 và thu được những kết quả rất tích cực.

Phó giáo sư Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh viện đã cử 2.138 lượt giáo sư, tiến sĩ, bác sỹ của các chuyên khoa tham gia công tác chỉ đạo tuyến; cử 1.700 lượt cán bộ chuyên môn luân phiên và hỗ trợ gần 200 bệnh viện các tỉnh phía Bắc; cán bộ luân phiên đã trực tiếp khám, điều trị cho 195.780 lượt bệnh nhân, trong đó có gần 2.200 bệnh nhân nặng, nguy kịch, giúp cho tỷ lệ chuyển tuyến giảm 30%.

Phó giáo sư Vũ Văn Giáp nhấn mạnh tại Bệnh viện Bạch Mai, Đề án 1816 và Đề án Bệnh viện vệ tinh đã được triển khai chất lượng và hiệu quả thiết thực trong nhiều năm qua với những giá trị bền vững, giúp các tuyến y tế cơ sở của địa phương nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, rèn luyện chuyên môn, vững vàng trong công tác khám chữa bệnh.

Phó giáo sư Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó giáo sư Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, so với giai đoạn trước, Đề án bệnh viện vệ tinh mới sẽ chuyển giao kỹ thuật với nhiều chuyên khoa hơn, để nối gần khoảng cách y tế giữa các tuyến. Trong số đó, ưu tiên đầu tư các chuyên khoa, lĩnh vực có nhu cầu khám, chữa bệnh cao, như: Tim mạch, ngoại, sản, nhi, truyền nhiễm, ung bướu, huyết học truyền máu, hồi sức cấp cứu, hô hấp, tiết niệu, thần kinh, nội tiết, da liễu, răng hàm mặt… và các lĩnh vực có nhu cầu phát triển cấp thiết như công nghệ thông tin, quản lý chất lượng.

Cũng theo đề án này, bệnh viện vệ tinh là bệnh viện được thụ hưởng, tiếp nhận các kỹ thuật chuyển giao từ bệnh viện có chuyên khoa hạt nhân. Còn bệnh viện hạt nhân quốc gia là bệnh viện có các chuyên khoa, lĩnh vực phát triển nhất trên phạm vi cả nước, thực hiện được các kỹ thuật cao nhất trong danh mục hoặc đứng đầu lĩnh vực, được giao nhiệm vụ xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh trên phạm vi cả nước theo chuyên khoa, lĩnh vực.

Ngoài ra, trong đề án mới còn xuất hiện bệnh viện hạt nhân vùng, là bệnh viện có các chuyên khoa, lĩnh vực phát triển trong vùng, được giao nhiệm vụ phối hợp với bệnh viện hạt nhân quốc gia xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh trong khu vực.

Trong 2 năm đầu triển khai đề án, Bộ Y tế sẽ đầu tư phát triển bệnh viện hạt nhân vùng, nâng cấp một số bệnh viện vệ tinh thành bệnh viện hạt nhân vùng; mở rộng các chuyên khoa, lĩnh vực khác có nhu cầu. Các bệnh viện vệ tinh được mở rộng tương ứng với các chuyên khoa và số lượng bệnh viện hạt nhân được mở rộng thêm.

Triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2025-2030, Bộ Y tế cũng đề ra mục tiêu giảm ít nhất 5% tỷ lệ chuyển tuyến từ bệnh viện vệ tinh lên bệnh viện hạt nhân so với trước khi thực hiện đề án.

Theo Thùy Giang (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận tài trợ chuyển đổi số từ VietinBank

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận tài trợ chuyển đổi số từ VietinBank

(GLO)-Ngày 28-8, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh khu công nghiệp Phú Tài tặng hệ thống phần mềm thanh toán viện phí trực tuyến; hệ thống phần mềm đăng ký khám bệnh; thiết bị Kiosk TAG, phần mềm tiếp đón bệnh nhân tự động cho Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Bước tiến lớn trong điều trị sỏi mật

Bước tiến lớn trong điều trị sỏi mật

(GLO)- Không ngừng nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) hiện là đơn vị duy nhất trong cả nước triển khai đồng thời 3 kỹ thuật tiên tiến trong điều trị sỏi mật.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cảnh báo gia tăng nhược thị ở trẻ

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cảnh báo gia tăng nhược thị ở trẻ

(GLO)- Theo Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, qua khám sàng lọc cho thấy tỷ lệ trẻ bị nhược thị ở mức đáng lo ngại. Trung bình, cứ 10 trẻ đến khám có 6-7 trẻ bị tật khúc xạ, trong đó có 2-3 bệnh nhi bị nhược thị. Nhiều ca phát hiện muộn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập và thị giác.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị thành công cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Ảnh: ĐVCC

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim

(GLO)-Ngày 15-8, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp vừa cứu sống thành công ông N.B.T. (67 tuổi, quê Đồng Nai) bị ngừng tim, ngừng thở do nhồi máu cơ tim. Sau 9 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục, xuất viện với sức khỏe ổn định.

null