Bắt nhóm lợi dụng danh nghĩa báo chí để “bảo kê” trục lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lợi dụng danh nghĩa công tác tại một số cơ quan báo chí, nhóm nghi phạm thuộc một gia đình ở Hà Tĩnh nhận bảo kê cho các xe tải vi phạm luật giao thông để trục lợi hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Danh Tạo (SN 1966; ngụ tại phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) cùng vợ là Hồ Thị Hải (SN 1982, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Sống khoẻ và Pháp luật) và Hồ Kim Cường (SN 1988, cộng tác viên một tạp chí, em vợ Tạo), để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong-Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, thẩm vấn Lê Danh Tạo. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra của Công an, Tạo từng là nhà báo, cộng tác viên của một số tờ báo, tạp chí. Trong quá trình hoạt động, Tạo quen biết nhiều Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông trên địa bàn các tỉnh, thành.

Lợi dụng mối quen biết này, Tạo đứng ra “bảo kê” cho các tài xế xe vận tải hàng hóa đường dài với yêu cầu chung chi 6-8 triệu đồng/tháng/xe. Nếu gặp lực lượng Cảnh sát Giao thông thì cánh tài xế chỉ cần nói “xe của Tạo” để lực lượng chức năng bỏ qua. Nếu bị dừng xe kiểm tra thì phải nhanh chóng gọi cho Tạo để Tạo gọi điện can thiệp bỏ qua các lỗi hoặc xử lý nhẹ các lỗi mà tài xế đã đóng “tiền luật” cho Tạo.

Tang vật vụ án được thu giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Những trường hợp không được lực lượng chức năng tạo điều kiện, Tạo liền có động thái đe dọa viết bài bôi nhọ, xuyên tạc, đồng thời tìm mọi cách để phát hiện các sai phạm trong quá trình công tác của lực lượng Cảnh sát Giao thông rồi từ đó gây áp lực.

Để hợp thức hóa số “tiền luật”, nhóm của Tạo thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải để “biến” số tiền mà các tài xế phải đóng hàng tháng thành “phí” của hợp tác xã; thành lập các nhóm mạng xã hội kín để trao đổi thông tin liên quan.

Với thủ đoạn “bảo kê” xe tải nêu trên, mỗi tháng Tạo và đồng bọn thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỉ đồng.

Công an khám xét nơi ở của Hồ Thị Hải. Ảnh: Công an cung cấp

Trong vụ án, Cường hỗ trợ Tạo đặt vấn đề với các trạm cảnh sát giao thông. Hải có vai trò quản lý các tài khoản ngân hàng nhận tiền luật, nhắc nhở các lái xe đóng tiền luật hàng tháng, gửi logo cho các tài xế.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null