Bắt nhóm đối tượng chuyên vác mã tấu gây ra hàng loạt vụ trộm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố, tạm giam băng 'siêu trộm' gây ra 11 vụ đột nhập nhà dân lấy đi hơn 1,5 tỷ đồng ở Quảng Nam và Đà Nẵng.
Theo đó, 4 bị can trong băng siêu trộm gồm Đặng Thanh Bình, Nguyễn Hữu Cường (cùng 26 tuổi), Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Gió (cùng 27 tuổi, trú quận Sơn Trà).
Trong đó, Gió và Bình, mỗi bị can có 3 tiền án, Dũng có 2 tiền án, còn Cường có 1 tiền án cùng tội trộm cắp tài sản. Riêng Cường có thêm tiền án cướp giật tài sản.
Các thành viên của băng "siêu trộm" đều thất nghiệp, nghiện ma túy. Để che giấu hành tung, băng trộm này thuê khách sạn, phòng trọ để sử dụng ma túy, vừa để tránh bị kiểm tra.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1, nhóm này chọn những căn nhà cao tầng ở các khu đô thị mới, ít người qua lại tại Đà Nẵng và Quảng Nam để đột nhập trộm tài sản. Khi xác định được địa điểm đột nhập, 2 người đứng cảnh giới bên ngoài, 2 người trực tiếp phá cửa vào trong nhà trộm tài sản có giá trị, thậm chí phá cả két sắt.
Các đối tượng luôn mang theo hung khí và bình xịt hơi cay sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện. Nhóm này thường gây án vào thời điểm tối cuối tuần, với tần suất 2 tuần thực hiện một lần và mỗi lần sẽ đột nhập 2-3 căn nhà.
Số hung khí thu giữ được.
Số hung khí thu giữ được.
Sau gần 4 tháng điều tra, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã bắt được các đối tượng. Tại thời điểm bị bắt, công an còn phát hiện nhóm này có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tại cơ quan điều tra, Bình, Cường, Dũng, Gió khai nhận đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Diệu Bình (danviet.vn)

Có thể bạn quan tâm

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Khi biết Công ty AIC đồng ý cho Công ty Gene Việt liên danh gói thầu giai đoạn 1 dự án thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Phan Quốc Việt liền chỉ đạo giao lại Cty Việt Á đứng tên liên danh và thực hiện các thủ tục thay vì thấy công ty này chưa đủ năng lực.