Bất ngờ với ước ao của người hâm mộ, mong nhân vật này dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhiều khán giả bày tỏ hy vọng HLV Park Hang-seo sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, sau khi HLV Troussier đã rời 'ghế nóng'.

Băng ghế huấn luyện đội tuyển Việt Nam đang để trống, sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đạt thỏa thuận chia tay HLV Philippe Troussier. Chiến lược gia người Pháp rời "ghế nóng" chỉ sau 1 năm dẫn dắt đội tuyển và U.23 Việt Nam, sau kết quả không tốt trong thời gian qua.

Trong cuộc khảo sát nhanh tiến hành trên Báo Thanh Niên về mong muốn ai sẽ kế nhiệm vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, với sự tham gia của hơn hàng chục nghìn độc giả, có đến hơn một nửa trong số này lựa chọn phương án muốn mời HLV Park Hang-seo trở lại (các phương án còn lại là VFF nên chọn HLV ngoại hay HLV nội cũng được lựa chọn nhưng số lượng người muốn HLV nội dẫn dắt đội tuyển là thấp nhất).

Lựa chọn của độc giả cho thấy, HLV Park Hang-seo luôn có vị trí trang trọng trong trái tim những người yêu bóng đá Việt Nam.

HLV Troussier và Park Hang-seo đều đã trở thành cựu HLV đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ĐỘC LẬP

HLV Troussier và Park Hang-seo đều đã trở thành cựu HLV đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ĐỘC LẬP

HLV Park Hang-seo. Ảnh: ĐỘC LẬP
HLV Park Hang-seo. Ảnh: ĐỘC LẬP

Trong 5 năm dẫn dắt các cấp độ đội tuyển quốc gia, ông Park đã đạt thành công vang dội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng với học trò vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại 3 World Cup 2022, giúp U.23 Việt Nam lọt vào chung kết U.23 châu Á 2018, vô địch SEA Games 30, 31, cùng Olympic Việt Nam góp mặt ở bán kết ASIAD 18.

HLV Park Hang-seo đã nâng tầm đội tuyển quốc gia, giúp bóng đá Việt Nam vượt qua giai đoạn khủng hoảng tăm tối. Ông Park cũng rất giỏi "đắc nhân tâm", khi thổi lửa vào tinh thần thi đấu của cầu thủ, xây dựng tập thể đoàn kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng coi Việt Nam như quê hương thứ hai, mong muốn đóng góp dù không còn huấn luyện.

Hiện tại ở Việt Nam, ông Park đang cùng cộng sự điều hành Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo. Ông cũng là cố vấn của CLB Bắc Ninh - đội bóng mới nổi đang chơi ở giải hạng nhì. Người hâm mộ luôn yêu quý ông Park, trong đó có nhiều độc giả Báo Thanh Niên. Điều ấy thật đáng trân trọng.

Tuy nhiên, phương án HLV Park Hang-seo trở lại đội tuyển Việt Nam là không khả thi. Cuối năm 2022, VFF và ông Park đã không còn chia sẻ chung tầm nhìn với thầy Park về việc tiếp tục huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Do đó, cả hai quyết định kết thúc hợp đồng để tìm kiếm định hướng mới.

HLV Park Hang-seo gặt hái thành công vang dội cùng đội tuyển Việt Nam, nhưng ông là người phù hợp trong giai đoạn đã qua. Còn ở giai đoạn mới này, VFF sẽ tìm kiếm một HLV trưởng mới.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ: "Trong 2 tháng tới, nếu tìm được ứng cử viên phù hợp, VFF có thể tiến hành bổ nhiệm trong tháng 6, nhằm chuẩn bị cho 2 trận cuối vòng loại World Cup 2026 gặp Philippines và Iraq. Nếu không kịp chốt HLV trưởng, đội tuyển Việt Nam sẽ có phương án HLV tạm quyền, giống như năm 2017 khi vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia đã được giao cho ông Mai Đức Chung tạm quyền".

Có thể bạn quan tâm