Bắt khẩn cấp gã “yêu râu xanh” dùng dao đe dọa hiếp dâm bé gái 15 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ đối tượng Ksor Trung (SN 2005, trú tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 20-6, em K.C (SN 2010, trú tại buôn Plơi Apa Ama H’Lắk, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên xã từ xã Ia Kdăm để về nhà.

doan-duong-doi-tuong-chan-dau-xe-cua-em-c-de-thuc-hien-hanh-vi-hiep-dam-anh-quoc-khanh.jpg
Đoạn đường đối tượng chặn đầu xe của em C. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Ảnh: Quốc Khánh

Khi tới đoạn đường thuộc thôn Plơi Apa Ơi H’Briu (xã Chư Mố) xuất hiện 1 nam thanh niên người dân tộc thiểu số đi xe máy nhãn hiệu Suzuki Raider không có BKS vượt lên và chặn đầu xe yêu cầu em C. xuống xe.

Sau đó đối tượng đã dùng 1 con dao nhọn kề vào cổ của em C. rồi túm tóc kéo em vào đường nội thôn đe dọa, dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu.

Đến khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, em R.L.R (SN 2009) và K.T (SN 2010) cùng trú tại buôn Plơi Apa Ama H’Lắk là bạn của em C. thấy em chưa về nhà thì liền lái xe đi tìm. Khi đến vị trí trên, cả 2 thấy em C. và đối tượng đang mặc quần áo, em C. kể rằng bị đối tượng hiếp dâm.

doi-tuong-trung-da-bi-bat-sau-17-gio-gay-an-anh-quoc-khanh.jpg
Đối tượng Trung đã bị bắt sau 17 giờ gây án. Ảnh: Quốc Khánh

Lúc này, đối tượng lên xe máy định bỏ chạy thì em R. chạy đến đạp đổ xe của gã “yêu râu xanh”. Đối tượng bỏ lại xe máy rồi cầm theo dao bỏ chạy.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan Công an. Xác định đây là vụ việc có tính chất nguy hiểm, gây hoang mang cho người dân trong khu vực, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Tổ điều tra khu vực 3 phối hợp với Công an các địa phương khẩn trương truy bắt đối tượng manh động nhằm trấn an quần chúng nhân dân.

Qua rà soát, lực lượng Công an phát hiện nổi lên đối tượng Ksor Trung vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4-2025 về tội “Hiếp dâm” từ năm 2021. Thời điểm lực lượng Công an đến tìm đối tượng để xác minh, Trung không có mặt tại địa phương.

con-dao-ma-trung-dung-de-uy-hiep-de-doa-em-c-anh-quoc-khanh.jpg
Con dao mà Trung dùng để uy hiếp đe dọa em C. Ảnh: Quốc Khánh

Đến khoảng 16 giờ ngày 21-6, các trinh sát phát hiện Trung đang lẩn trốn trong 1 chòi rẫy hoang vắng ở xã Chư Mố nên mời về cơ quan làm việc. Ban đầu, Trung quanh co chối tội song bằng các biện pháp nghiệp vụ và trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận hành vi hiếp dâm em C.

Đối tượng gây án đã bị bắt sau 17 giờ gây án. Tuy nhiên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ không nên đi một mình vào ban đêm, hoặc các khu vực vắng vẻ để tránh các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi đồi bại.

Có thể bạn quan tâm

Công chức tư pháp cấp xã:Thêm công việc, tăng trách nhiệm

Công chức tư pháp cấp xã: Thêm công việc, tăng trách nhiệm

(GLO)- Nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã được chuyển giao cho UBND cấp xã. Khối lượng công việc tăng lên đòi hỏi công chức tư pháp tại cấp xã phải nỗ lực nhiều hơn, góp phần xây dựng nền hành chính cơ sở gần dân, vì dân phục vụ.

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-7, theo nguồn tin của P.V, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố bị can Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Pleiku) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) SCB Gia Lai về hàng loạt tội danh.

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

(GLO)- Ngày 14-7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Sông Ba. Trong số các bị cáo có chủ tịch hội đồng thành viên của một công ty chuyên về trồng rừng.

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

(GLO)- Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng liên tục biến tướng với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã, các đối tượng đã lợi dụng điều này để tạo ra những “cạm bẫy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

null