Bắt giữ đối tượng bị truy nã vì trốn thi hành án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 9-9, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp Công an thành phố Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) bắt giữ Trần Văn Tưởng (SN 1964, trú tại thị trấn Chư Sê) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, bị cáo Trần Văn Tưởng bị Tòa án nhân dân huyện Chư Sê tuyên phạt 12 năm tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng được hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe.

Đối tượng Trần Văn Tưởng bị bắt sau 6 năm trốn thi hành án. Ảnh: Công an Gia Lai
Đối tượng Trần Văn Tưởng bị bắt sau 6 năm trốn thi hành án. Ảnh: Công an Gia Lai

Trong thời gian tại ngoại, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại huyện Đak Đoa. Năm 2017, Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa đã tuyên phạt Trần Văn Tưởng 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù đối với Tưởng trong 2 bản án là 15 năm. Tuy nhiên, trong thời gian cho tại ngoại để điều trị bệnh, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17-4-2018, đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 11/QĐTN của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Gia Lai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 8-9-2023, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null