Công an huyện Ia Pa bắt đối tượng truy nã lẩn trốn tại Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Ksor Chop (SN 1983, trú tại thôn Đak Chá, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) vừa bị bắt giữ vào chiều 1-8 theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào giữa tháng 10-2022, Ksor Chop đã có hành vi hủy hoại rừng xảy ra tại Tiểu khu 1192 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố (địa phận xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa). Đến ngày 17-11-2022, Công an huyện Ia Pa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chop.

Ngày 18-7-2023, Toà án nhân dân huyện Ia Pa quyết định đưa vụ án hủy hoại rừng ra xét xử; tuy nhiên, đối tượng Ksor Chop đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Công an huyện Ia Pa ra quyết định truy nã.

Đối tượng Ksor Chop đang bị tạm giữ tại Công an huyện Ia Pa. Ảnh: Mai Linh

Đối tượng Ksor Chop đang bị tạm giữ tại Công an huyện Ia Pa. Ảnh: Mai Linh

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, đến giữa tháng 7-2023, Công an huyện Ia Pa nhận được thông tin phát hiện đối tượng Chop đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Ngay sau đó, Công an huyện Ia Pa đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), tiến hành xác minh làm rõ nơi lẩn trốn của Chop.

Sau hơn 10 ngày rà soát, đến 13 giờ 30 phút ngày 1-8, lực lượng Công an huyện Ia Pa đã bắt giữ thành công đối tượng Chop khi đang lẩn trốn tại xã Lạc An (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương); di lý về Gia Lai để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null