Bắt được 22 tín hiệu radio khó giải thích từ 'nghĩa địa sao'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một đài thiên văn ở Canada đã bắt được các tín hiệu radio (vô tuyến) bùng nổ phát ra từ một thế giới 11 tỉ tuổi "sống dậy từ nấm mồ".

CHIME, một mảng kính viễn vọng vô tuyến đặt tại tỉnh British Columbia - Canada đã bắt được 22 tín hiệu kỳ lạ thuộc dạng "chớp sóng vô tuyến" (FRB), là những tín hiệu radio nhanh và bùng nổ có thể được truyền đi rất xa trong không gian liên thiên hà.

22 FRB nói trên bắt nguồn từ một nơi duy nhất, và là nơi vô lý nhất: Một "nghĩa địa sao" 11 tỉ năm tuổi.

Ngân Hà (trái) được đặt cạnh một thiên hà đã chết giống với cái đã phát ra loạt tín hiệu lạ - Ảnh: NASA/ESA
Ngân Hà (trái) được đặt cạnh một thiên hà đã chết giống với cái đã phát ra loạt tín hiệu lạ - Ảnh: NASA/ESA

Theo Live Science, "nghĩa địa sao" là cách mà các nhà khoa học mô tả về một thiên hà đã chết, tức ngưng hình thành sao từ lâu.

Không giống như thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà), các thiên hà này thường tĩnh lặng và mờ nhạt. Và không có bất kỳ lý thuyết thiên văn nào hiện nay có thể giải thích việc chúng phát ra tín hiệu dạng FRB.

Người ta cho rằng FRB đi kèm với các vụ nổ siêu tân tinh, báo hiệu cái chết của các ngôi sao có khối lượng lớn.

Vì vậy, chúng phải đến từ nơi các ngôi sao vẫn đang hình thành và chết đi, tức các thiên hà trẻ, sống động với đủ khí và bụi để cung cấp nhiên liệu cho sự ra đời của các ngôi sao.

Thế nhưng 22 tín hiệu mà CHIME bắt được rõ ràng đến từ vùng ngoại ô của một thiên hà đã chết từ lâu, điều mà các nhà khoa học mô tả là hành vi "sống dậy từ nấm mồ" của nó.

"Các quan sát cho chúng ta biết rằng cần phải có một cách nào đó khác để tạo ra FRB. Khám phá này trái ngược với bức tranh mà chúng ta có được về FRB cho đến nay" - TS Tarraneh Eftekhari từ Đại học Northwestern (Mỹ), đồng tác giả của 2 nghiên cứu về loạt tín hiệu lạ, cho biết.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

(GLO)- Sáng 25-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

(GLO)- Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành cũng quy định rõ trách nhiệm bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp trong môi trường số. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Phan Hồ Giang-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về vấn đề này.

Kiểm soát hình ảnh AI

Kiểm soát hình ảnh AI

Gần đây, nhiều quốc gia liên tục thắt chặt việc kiểm soát thông qua các hình thức dán nhãn, xử lý sai phạm liên quan việc sử dụng hình ảnh được tạo từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026

(GLO)- Ngày 18-5, tại Nhà văn hóa Nhơn Phúc, UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”.

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

(GLO)- Bảo tàng Khủng long Mèze tọa lạc tại tỉnh Hérault (miền Nam nước Pháp) cho biết vừa phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch có niên đại ước tính 72 triệu năm; qua đó đưa khu vực này trở thành một trong những điểm khảo cổ quan trọng hàng đầu thế giới.

null