NHÂN NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 8.6:

Bảo vệ đại dương để phát triển bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhân Ngày Đại dương thế giới (8.6) và hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 - 8.6) năm 2025, các sở, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực làm sạch bãi biển. Ngoài ra, tổ chức tập huấn, tuyên truyền bảo vệ rừng ngập mặn cho người dân sống ven đầm, biển, nhằm bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo tồn tài nguyên và đa dạng sinh học…

Ngày 1.6 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND huyện Phù Cát tổ chức lễ phát động và ra quân dọn vệ sinh, làm sạch bãi biển Trung Lương (thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát). Từ sáng sớm, hàng trăm người dân, ĐVTN, đại diện các hội, đoàn thể thuộc thị trấn và các phòng, ban, ngành của huyện Phù Cát, cùng LLVT đóng trên địa bàn đồng loạt ra quân làm sạch bãi biển. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, khu vực rộng lớn thuộc bãi biển Trung Lương được quét dọn, vệ sinh sạch sẽ, các loại rác thải chủ yếu từ ngoài biển trôi vào bờ được thu gom, đưa đi xử lý.

Bà Lê Thị Hồng, ở khu phố Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, chia sẻ: “Vào dịp cuối tuần, người dân có nhà ở dọc biển thường cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, thu gom các loại rác, bao bì từ ngoài khơi tấp vào bờ. Bà con còn nhắc nhở không nên vứt rác thải ra bãi biển, vì như vậy vừa mất vệ sinh, vừa làm xấu bãi biển”.

Các lực lượng tham gia dọn dẹp, vệ sinh bãi biển Trung Lương (thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát), ngày 1.6. Ảnh: V.L

Các lực lượng tham gia dọn dẹp, vệ sinh bãi biển Trung Lương (thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát), ngày 1.6. Ảnh: V.L

Theo ông Bùi Quốc Nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, huyện thường xuyên chỉ đạo các địa phương, nhất là các xã ven biển, làm tốt việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Ngoài ra, xây dựng và nhân rộng các mô hình chống rác thải nhựa, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy làm phân bón.

Không riêng Phù Cát, các địa phương ven biển như huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, TX Hoài Nhơn, TP Quy Nhơn cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, ra quân dọn vệ sinh, làm sạch bãi biển. Tại TP Quy Nhơn, còn diễn ra các sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới.

Ngoài ra, mới đây, Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cũng phối hợp với UBND các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ tổ chức tập huấn, tuyên truyền bảo vệ rừng ngập mặn cho đại diện 60 hộ dân ở thôn Huỳnh Giản Nam (xã Phước Hòa) và thôn An Xuyên 3 (xã Mỹ Chánh). Người dân được giới thiệu tổng quan về hệ sinh thái rừng ngập mặn, tầm quan trọng của hệ sinh thái này đối với sự phát triển KT-XH và môi trường; tìm hiểu quyền lợi và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn; một số mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp trong hệ sinh thái rừng ngập mặn, gắn với bảo tồn tài nguyên và đa dạng sinh học, những lợi ích KT-XH thiết thực và lâu dài mà rừng ngập mặn mang lại cho con người.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương cho biết: Ngày Đại dương thế giới (8.6 hằng năm) là dịp để cộng đồng quốc tế nâng cao nhận thức toàn cầu về vai trò quan trọng của đại dương đối với cuộc sống con người. Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam là dịp quan trọng lan tỏa tinh thần yêu biển, thể hiện trách nhiệm gìn giữ môi trường và tài nguyên biển đảo.

Với hơn 130 km bờ biển, Bình Định có nhiều bãi biển và thắng cảnh đẹp, cùng sự đa dạng về hệ sinh thái biển. Đây là tiền đề để tỉnh phát triển các ngành kinh tế biển như du lịch, dịch vụ biển; khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản; công nghiệp và đô thị ven biển; khai thác tài nguyên khoáng sản biển…

Để kinh tế biển phát triển mạnh và bền vững, các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương ven biển cần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quản lý tổng hợp tài nguyên biển. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo, để phát huy sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.

VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

(GLO)- Ngày 23-5, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

null