![]() |
Minh họa: Huyền Trang |
![]() |
![]() |
Minh họa: Huyền Trang |
![]() |
Sau đại lễ diễu binh, diễu hành mừng 50 năm thống nhất đất nước vừa qua, những khoảnh khắc đẹp vẫn đang được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội với tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.
50 năm qua kể từ ngày thống nhất đất nước, những đóng góp từ hai miền, với bao gương mặt nghệ sỹ đáng kính, không chỉ tạo dựng nền mỹ thuật thống nhất, mà còn làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.
(GLO)- "Gia Lai một hai ba" của Nguyễn Thanh Mừng dẫn người đọc qua những nẻo đường dốc đèo, qua tiếng thác reo và chiêng cồng, để gặp lại khí phách người xưa. Mỗi hình ảnh, mỗi nhịp thơ là một lát cắt vừa hoang sơ, vừa tự hào về bản sắc không thể phai mờ của đại ngàn Tây Nguyên.
(GLO)- Trong bài thơ "Nghe con đọc thơ về Tổ quốc", tác giả Lê Thành Văn để mạch cảm xúc tuôn chảy tự nhiên: từ sự rưng rưng khi nhớ về chiến tranh đến niềm tin lặng lẽ gửi gắm vào thế hệ mai sau. Bài thơ như một nhịp cầu nối liền quá khứ đau thương và hiện tại bình yên.
(GLO)- Giữa những cơn gió xào xạc của núi rừng Tây Nguyên bỏng rát, bài thơ “Biên cương mùa gió” của Lê Vi Thủy như thổi vào lòng người nỗi xúc động lặng thầm. Từ ánh mắt trẻ thơ đến no ấm buôn làng và những giọt mồ hôi người lính, tất cả hòa quyện trong khát vọng yên bình nơi địa đầu Tổ quốc.
(GLO)- Bài thơ “Tổ quốc trong tim” của tác giả Lenguyen là lời tri ân sâu sắc với cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Từ Cửu Long đến Trường Sơn, từ Điện Biên đến Sài Gòn, một Việt Nam bất khuất vươn lên giữa máu và hoa, rạng ngời sắc cờ Tổ quốc.
(GLO)- Trong nhịp sống hiện đại hối hả, bài thơ "Lòng quê" của tác giả Đào An Duyên là tiếng vọng thầm lặng mà day dứt. Người xa quê, dù ở đâu chăng nữa vẫn mang trong tim nỗi nhớ cội nguồn. Qua hình ảnh nước xuôi nước ngược, bài thơ gợi về sự gắn bó thiêng liêng giữa con người và quê hương.
(GLO)-Hơn 30 năm kể từ ngày rời quê hương Cao Bằng vào Gia Lai lập nghiệp, ông Mã Văn Chức (SN 1961, tổ 3, thị trấn Phú Thiện) vẫn nặng lòng với văn hóa dân tộc Tày. Hơn 100 bài hát đã được ông sáng tác theo làn điệu dân ca Tày với mong muốn “giữ lửa” cho âm nhạc dân gian.
(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tối 29-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khúc ca khải hoàn”.
(GLO)- Tối 28-4, tại Quảng trường 24/6, UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban tổ chức trưng bày hơn 200 hình ảnh với chủ đề “Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam” và “Tự hào một dải biên cương”.
Cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
(GLO)- Khi tham gia viết cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Ia Grai, tôi đã rất ấn tượng khi nghe câu chuyện về một nữ đảng viên người Jrai là y tá, được Ban cán sự Đảng Khu 4 cài vào đồn Chư Nghé năm 1970 để thu thập tư liệu, chuẩn bị cho bộ đội đánh đồn.
Triển lãm “Non sông liền một dải” giới thiệu đến công chúng hơn 200 đơn vị tài liệu với gần 450 trang văn bản, bản đồ, hình ảnh từ lưu trữ quốc gia Việt Nam, Thông tấn xã và sưu tầm từ các cá nhân, tổ chức.
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải trao tặng Thư viện Ban Thư ký Trung ương Ấn Độ bộ sưu tập sách quý về Việt Nam để những người bạn Ấn Độ hiểu sâu hơn về di sản và bản sắc của đất nước hình chữ S kiên cường.
TPHCM chào đón 180 phóng viên quốc tế để tác nghiệp dịp đại lễ 30-4. Sự kiện này thu hút sự chú ý của cả trong và ngoài nước.
(GLO)-Tối 23-4, tại Công viên Phú Túc, UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa lần thứ III năm 2025.
(GLO)- Đó là phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra vào sáng 23-4 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).
Ban Tổ chức đã nhận được số lượng tác phẩm dự thi kỷ lục từ trước đến nay, với tổng cộng 1.962 tác phẩm, là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của Giải và sự hưởng ứng tích cực của giới báo chí.
Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao hỗ trợ đội ngũ nhà báo tạo ra những tác phẩm chất lượng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bước vào kỷ nguyên mới, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò và vị thế của mình, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tin cậy - "ngôi nhà chung" của đội ngũ những người làm báo cả nước.
Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh dẫn đầu về nguồn tại Thái Nguyên nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam.
(GLO)- “Dáng vẻ của một người yên lặng đọc sách khá giống với những gì tôi cảm thấy khi nghĩ về một người đang trưởng thành trong lặng lẽ”-đó là cảm nhận của chị Trần Thị Kim Phùng Thủy-Trưởng ban Điều hành dự án “Văn hóa đọc Gia Lai” về giá trị sâu bền mà sách mang lại.
Cuốn hồi ký tái hiện cuộc đời và những dấu son trong sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Bình - nhà chính trị, nhà ngoại giao kiệt xuất của dân tộc trong thế kỷ XX.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu