Bác thợ xây vi phạm nồng độ cồn cam kết 'không uống rượu khi lái xe'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi Công an xã mời lên viết bản kiểm điểm và nhắc nhở vì vi phạm nồng độ cồn, bác thợ xây hứa "từ nay về sau khi tham gia giao thông tuyệt đối không uống rượu bia".

Chiều nay 17.1, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Văn Hoành, Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, vào sáng cùng ngày đơn vị này đã mời bác thợ xây uống rượu quên đường về nhà là ông Nguyễn Văn S. (50 tuồi, ngụ tại thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương) lên trụ sở để viết bản kiểm điểm và nhắc nhở, tuyên truyền cho người này nắm rõ hành vi vi phạm nồng độ cồn của mình khi tham gia giao thông.

Công an xã Tân Lâm Hương mời bác thợ xây lên làm việc. Ảnh: PHẠM ĐỨC
Công an xã Tân Lâm Hương mời bác thợ xây lên làm việc. Ảnh: PHẠM ĐỨC

"Tạm thời chúng tôi đã yêu cầu ông S. viết bản kiểm điểm và ký cam kết sẽ không tái phạm, đặc biệt là khi tham gia giao thông không được uống rượu bia. Ông S. hiện có vợ và 2 con, hoàn cảnh gia đình cũng đang khó khăn", thiếu tá Hoành nói.

Kể với PV Thanh Niên, ông S. cho biết bản thân làm nghề thợ xây được hơn 10 năm nay. Vào tối ngày 16.1, sau khi kết thúc buổi làm việc xây dựng nhà ở cho một người dân cùng xã, ông được chủ nhà mời ở lại ăn tối và uống rượu.

Trên đường điều khiển xe máy đi về nhà, ông S. bị mất phương hướng, đi lạc xuống TP.Hà Tĩnh.

Khi đi qua đường Hàm Nghi (P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh), ông S. bị Đội CSGT Công an TP.Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại đây yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Ông S. cam kết từ nay tuyệt đối không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Ảnh: PHẠM ĐỨC

Ông S. cam kết từ nay tuyệt đối không uống rượu bia khi tham gia giao thông. Ảnh: PHẠM ĐỨC

"Lúc dừng xe, tôi được các chú CSGT giới thiệu có đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đang ở đây. Ông Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp hỏi thăm, nhắc nhở tôi đã uống rượu thì không nên lái xe. Tôi cũng bảo tôi làm nghề thợ xây, nếu nộp số tiền phạt lớn quá thì không có nên ông Giám đốc Công an tỉnh chỉ nhắc nhở và cho tôi gọi người thân đến để đưa về. Tôi cam kết với Công an xã từ nay về sau khi tham gia giao thông tuyệt đối không uống rượu bia", ông S. tâm sự.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 16.1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông bị chốt kiểm tra của CSGT Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Đúng thời điểm này, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng có mặt tại chốt kiểm tra nên trực tiếp "chất vấn" người đàn ông về lý do tại sao uống rượu.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhắc nhở bác thợ xây không được uống rượu bia khi lái xe. Ảnh: TÂN KỲ

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhắc nhở bác thợ xây không được uống rượu bia khi lái xe. Ảnh: TÂN KỲ

Bác thợ xây nói rằng do được chủ nhà mời uống rượu nên khi ra về bị mất phương hướng, lạc đường đến 3 lần.

Sau khi hỏi han, đại tá Nguyễn Hồng Phong đã nhắc nhở bác thợ xây không nên uống rượu khi tham gia giao thông vì sẽ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và nguy hiểm cho người khác. Vì trời mưa lạnh, bác thợ xây đã già cả, thật thà và không quá say nên Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu người này gọi điện thoại cho người thân xuống đón về. Bác thợ xây cũng không bị CSGT đo nồng độ cồn để xử phạt vi phạm hành chính ngay tại thời điểm đó.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút được nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ. Đa số cộng đồng mạng đều đồng tình với cách xử lý rất nhân văn của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với bác thợ xây thật thà, chất phác.

Tuy nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh sau đó cũng đã yêu cầu Công an xã Tân Lâm Hương mời bác thợ xây vi phạm nồng độ cồn khi lái xe lên làm việc để "xử lý nguội" với mục đích răn đe, tuyên truyền.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

null