Ánh Viên quyết đổi màu huy chương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc chỉ giành được 2 HCĐ tại Á vận hội (ASIAD) Incheon 2014 có lẽ chính là động lực thôi thúc Ánh Viên và các kình ngư Việt Nam phấn đấu cải thiện thành tích của chính mình trong kỳ đại hội sắp diễn ra ở Indonesia.
Bốn năm trước, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) khép lại cuộc tranh tài tại đấu trường châu lục mà không hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Vị trí thứ 21 trên bảng tổng sắp thành tích ASIAD 2014 dẫu vậy cũng mang lại sự tự hào, niềm hãnh diện cho TTVN. Bởi lẽ, ở nhiều môn thi, các tuyển thủ đã gặt hái được những thành tích xứng đáng, có một vị trí trang trọng trong lịch sử, như 2 tấm huy chương đầu tiên trên đường đua xanh châu lục của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên…
Hai tấm HCĐ nội dung 200 m ngửa và 400 m cá nhân hỗn hợp tại Incheon ngày ấy chưa thể hiện hết tiềm năng nơi cô gái trẻ quê Cần Thơ. Người ta tin sau chuyến tập huấn bổ ích tại Mỹ, thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ.
 Ánh Viên đang cải thiện tốt thành tích ở nội dung 400 m hỗn hợp Ảnh: QUANG LIÊM
Ánh Viên đang cải thiện tốt thành tích ở nội dung 400 m hỗn hợp.
Căn cứ vào thành tích của Ánh Viên tại SEA Games 29-2017, theo phân tích của giới chuyên môn, nội dung duy nhất Ánh Viên có khả năng đua tranh sòng phẳng ở đấu trường châu lục lần này sẽ là 200 m tự do (thành tích của cô là 1 phút 59 giây 24 trong khi VĐV giành HCĐ ASIAD 2014 với 1 phút 59 giây 34). Chỉ tiếc đây không phải là cự ly sở trường của Ánh Viên. Trong khi đó, dù rất mạnh ở cự ly 400 m hỗn hợp nhưng thành tích của Ánh Viên lại có dấu hiệu sụt giảm từ ASIAD Incheon 2014 (4 phút 39 giây 65) đến SEA Games 29 (4 phút 45 giây 82). Tương tự, dù giành HCĐ 200 m ngửa tại ASIAD với 2 phút 12 giây 25 nhưng 3 năm sau, thông số mới của Ánh Viên tại SEA Games 29 cự ly này chỉ là 2 phút 13 giây 64!
Rõ ràng, nếu không vượt qua được chính mình, Ánh Viên khó bảo vệ được 2 tấm HCĐ kể trên, chứ chưa nói gì đến việc đổi màu huy chương tại ASIAD kỳ này. Trao đổi với chúng tôi từ Mỹ mới đây, HLV Đặng Anh Tuấn cũng chỉ nói về thành tích 400 m hỗn hợp mà Ánh Viên vừa giành được qua các giải đấu toàn liên bang. Hồi tháng 4, Ánh Viên giành HCV Giải Pro Swim Series với 4 phút 44 giây 68 và sau đó 1 tháng, cô rút ngắn xuống chỉ còn 4 phút 38 giây.
Thành tích này xem ra vẫn chưa thể bắt kịp chính Ánh Viên qua thông số giành HCV Giải Vô địch châu Á 2016 (4 phút 37 giây 71) hay khi tranh tài tại Olympic Rio (4 phút 36 giây 85). Tuy nhiên, như ông Tuấn nhìn nhận, mọi thứ vẫn còn chờ màn thể hiện của Ánh Viên tại Indonesia, thời điểm được chọn cho điểm rơi phong độ của cô.
Đông Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null