Hôm nay (28.11), Thủ tướng Anh David Cameron sẽ ban hành lệnh cấm liên quan đến phúc lợi xã hội, nhằm hạn chế người nhập cư từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác tới Anh.
Động thái này diễn ra khi chưa đầy 6 tháng nữa, Anh sẽ tổ chức tổng tuyển cử và ông Cameron không muốn mất lòng cử tri.
Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, nhập cư là vấn đề cử tri quan tâm nhất. Ông Cameron đang chịu sức ép phải cứng rắn hơn trong việc này. Nhiều nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền của ông Cameron lo ngại, đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP) đối lập có thể tiếp tục thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong tháng 11 này, đảng đối lập theo đường lối bài EU này đã giành được chiếc ghế thứ 2 tại quốc hội Anh.
Theo quy định về quyền tự do đi lại của EU, công dân 28 nước thành viên khối này được phép tự do đi lại làm việc tại bất kỳ nơi nào trong khối. Hàng trăm ngàn người từ các nước EU khác đã đổ tới Anh tìm việc bởi Anh là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khối.
Số liệu thống kê công bố ngày 26.11 cho thấy, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, 228 ngàn công dân EU đã đến Anh, cao nhất trong lịch sử nước này. Điều đó đồng nghĩa với áp lực chính trị buộc ông Cameron phải hành động cũng gia tăng theo.
UKIP và một bộ phận trong chính đảng Bảo thủ cầm quyền cho rằng, người dân Anh không hài lòng trước việc người nhập cư thất nghiệp đến từ các nước EU khác trục lợi chính sách phúc lợi xã hội của Anh. Người dân Anh cũng lo ngại người nhập cư đang tìm việc sẽ phá giá thị trường lao động.
Trong năm nay, Anh đã hạn chế khả năng tiếp cận hệ thống an sinh xã hội, thắt chặt tiêu chuẩn trợ cấp xã hội, tăng thời hạn chờ xét duyệt tư cách được hưởng an sinh xã hội và giảm một nửa thời gian trợ cấp thất nghiệp và phúc lợi trẻ em đối với người nhập cư EU.
Các biện pháp hạn chế người nhập cư EU dự kiến công bố hôm nay có thể bao gồm việc cấm người nhập cư EU nộp đơn xin hưởng trợ cấp dành cho đối tượng thu nhập thấp nếu họ chưa đóng đủ số thuế nhất định.
Đầu tháng 11 này, Tòa án Công lý châu Âu đóng tại Luxembourg tuyên bố, các nước EU có quyền hạn chế người nhập cư tiếp cận dịch vụ phúc lợi xã hội. Tuyên bố này đã mở đường cho ông Cameron hành động trong khuôn khổ luật pháp của EU.
Tuy nhiên, tháng trước, một bộ trưởng cấp cao của đảng Bảo thủ cầm quyền kêu gọi chính phủ Anh cần cân nhắc đến biện pháp hạn chế số công dân EU được phép đến Anh làm việc. Đề nghị này có thể sẽ gây tranh cãi pháp lý giữa London và các nước EU khác.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đã cảnh báo Anh không nên làm trái nguyên tắc cơ bản về quyền tự do đi lại của EU.
Ông Cameron đã cam kết sẽ định hình lại quan hệ giữa London và EU trước khi Anh tổ chức trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của nước này vào năm 2017 nếu ông tái đắc cử thủ tướng vào năm sau.
Hôm nay, nhiều khả năng ông Cameron sẽ phác thảo những thay đổi mà ông này hy vọng sẽ đàm phán thành công với các đối tác EU. Hiện chưa rõ liệu những thay đổi này có trở thành hiện thực trước cuộc bỏ phiếu vào tháng 5.2015 hay không.
Tố Uyên (Theo Reuters)