Canada không tiếp tục nhượng bộ Mỹ trước các cuộc đàm phán về USMCA

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Canada khẳng định sẽ không nhượng bộ thêm bất kỳ điều gì cho Mỹ trước các cuộc đàm phán về USMCA, đồng thời cho biết Washington sẽ không được phép áp đặt các điều khoản của cuộc đàm phán.

Theo mạng tin “cbc.ca” ngày 23/4, Thủ tướng Canada, ông Mark Carney, cho biết Canada sẽ không nhượng bộ thêm bất kỳ điều gì cho Mỹ trước các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại lục địa, đồng thời khẳng định Washington sẽ không được phép áp đặt các điều khoản của cuộc đàm phán.

thue-quan.jpg
Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: PAP/TTXVN

Phát biểu của ông Carney được đưa ra trong bối cảnh có nhiều nguồn tin nói rằng Mỹ đang áp đặt một "phí gia nhập" vào các cuộc đàm phán thương mại với Canada và yêu cầu nhượng bộ trước khi đàm phán bắt đầu.

Ông Carney nói: "Đây không phải là trường hợp cho phép Mỹ áp đặt các điều khoản. Chúng ta đang đàm phán, chúng ta có thể đạt được một kết quả cùng có lợi. Sẽ mất một chút thời gian và chúng ta sẽ nắm bắt các cơ hội".

Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (USMCA) sẽ được xem xét bắt buộc trong năm nay. Mexico và Mỹ đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về việc xem xét đó vào tháng Một, nhưng Canada và Mỹ vẫn chưa bắt đầu.

Khi được hỏi liệu Canada có nên nhượng bộ thêm bất kỳ điều gì cho Mỹ để đưa chính quyền của Tổng thống Donald Trump vào bàn đàm phán hay không, ông Carney khẳng định: "Không".

Trước đó, ông Carney đã nói rằng Canada sẽ tìm kiếm sự nhượng bộ từ phía Mỹ nhưng sẽ không đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào. Ông Carney cho biết thêm, đã có "nhiều cấp độ liên lạc" giữa các quan chức Canada-Mỹ và cả hai bên đều có “một danh sách dài các vấn đề gây khó chịu trong thương mại”.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ ngồi lại và cùng nhau giải quyết những vấn đề đó bằng cách tiếp cận rộng hơn trong đàm phán. Chúng tôi đã đưa ra một số đề xuất đối phó… và sẽ đến lúc thực sự cần phải xắn tay áo lên".

Ngày 22/4, phát biểu trước một Ủy ban tại Quốc hội, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã nói rằng Canada và Mỹ có những ưu tiên khác nhau về thương mại. Trong khi Canada đang tìm cách xây dựng thêm các mối quan hệ thương mại với những đối tác quốc tế, thì Mỹ đang cố gắng "khắc phục các vấn đề của toàn cầu hóa". Và đó là hai mô hình không phù hợp với nhau.

Ông Greer đã dẫn lời một báo cáo do văn phòng của ông công bố, chỉ ra rằng việc các tỉnh của Canada từ chối bày bán rượu Mỹ trong các cửa hàng và áp đặt thuế quan cao đối với một số sản phẩm sữa của Mỹ là những trở ngại thương mại cản trở những cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Canada.

Ông Greer cũng ám chỉ đến khả năng "hành động cưỡng chế" nếu rượu Mỹ - vốn đã bị rút khỏi thị trường ở nhiều tỉnh của Canada vào năm 2025 để đáp trả thuế quan theo ngành của Tổng thống Trump - không được bày bán trở lại trong các cửa hàng.

Thủ hiến Ontario (Canada), Doug Ford đã nhanh chóng bác bỏ ý kiến cho rằng tỉnh của ông sẽ xem xét việc đưa rượu của Mỹ trở lại kệ hàng nếu Nhà Trắng không nhượng bộ trước trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra.

Ông Ford khẳng định: “Rượu của Mỹ sẽ chỉ được bày bán trở lại khi Mỹ dỡ bỏ thuế quan”. Ontario đã nhập khẩu gần 1 tỷ USD rượu từ Mỹ trước khi lệnh cấm bán rượu Mỹ được ban hành.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand cho biết việc Canada ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ là "vô cùng quan trọng".

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne, cho biết Ottawa đã nói rõ với Washington rằng, hai bên cần phải đạt được thỏa thuận về thuế quan theo ngành của Mỹ đối với thép, nhôm, ôtô và gỗ mềm của Canada./.

Theo Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 15-9: Houthi phóng UAV, tên lửa vào mục tiêu quân sự Saudi Arabia

Tin thế giới tối 15-9: Houthi phóng UAV, tên lửa vào mục tiêu quân sự Saudi Arabia

(GLO)- Bản tin thế giới tối 14-9 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ căng thẳng hạt nhân giữa Iran và Mỹ, hoạt động quân sự của Triều Tiên, đến cuộc triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn tại Hàn Quốc và các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào mục tiêu quân sự ở Saudi Arabia.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Ấn Độ ngày 12-9-2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trung Quốc - Ấn Độ tìm hướng củng cố quan hệ tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS

(GLO)- Ngày 12-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc hội đàm tại New Delhi, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới.

Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain sau đòn tập kích của Iran

Tin thế giới tối 11-9: Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain sau đòn tập kích của Iran

(GLO)- Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain; Động đất 4,1 độ sau khi Israel phá hủy đường hầm Hezbollah; Cháy tàu tại Thanh Đảo, 25 người thiệt mạng; Thủ tướng Canada phát tín hiệu hạ nhiệt thương chiến với Mỹ là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York, Mỹ, bị tấn công ngày 11-9-2001. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11-9, nhìn lại những hệ lụy kéo dài

(GLO)- Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm nhân 25 năm vụ khủng bố ngày 11-9-2001, trong khi các tài liệu mới được công bố và những nghiên cứu sức khỏe đang được triển khai tiếp tục cho thấy tác động của thảm họa vẫn kéo dài, trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc chiến với Iran.

null