An Khê chăm lo gia đình chính sách, người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách (GĐCS), người có công (NCC).

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Bà Trần Thị Lục (tổ 2, phường Tây Sơn) cho biết: Chồng bà hy sinh năm 1982, khi ấy 4 người con còn nhỏ. Để có tiền trang trải cuộc sống, bà làm đủ nghề. Căn nhà cấp 4 đã xuống cấp mà không có tiền sửa chữa. Cuối năm 2022, UBND phường Tây Sơn kết nối với Lữ đoàn Pháo binh 368 hỗ trợ 50 triệu đồng và gần 100 ngày công; các con của bà Lục góp gần 500 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới rộng hơn 100 m2. “Bây giờ có nhà mới, tôi không còn lo lắng về nơi ăn chốn ở, yên tâm sống vui vầy bên con cháu. Tôi cảm ơn các cấp, các ngành và Lữ đoàn Pháo binh 368 đã giúp đỡ. Bao năm qua, cứ vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sĩ hoặc lễ, Tết, chính quyền địa phương đều đến thăm hỏi, tặng quà. Điều này khiến tôi và gia đình cảm thấy ấm lòng”-bà Lục phấn khởi nói.

Ông Nguyễn Xuân Phước-Bí thư Thị ủy An Khê thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: N.M

Ông Nguyễn Xuân Phước-Bí thư Thị ủy An Khê thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: N.M

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Lê Thị Minh Chung: Trên địa bàn phường có 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 90 GĐCS, NCC. Những năm qua, ngoài việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng vào ngày lễ, Tết, địa phương còn xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí nâng cấp, xây dựng nhà ở, tặng sổ tiết kiệm.

“Từ đầu năm đến nay, phường đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 51 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), phường tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho tất cả GĐCS, NCC; tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho GĐCS có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Lữ đoàn Pháo binh 368 cũng trao tặng 6 suất quà (300-500 ngàn đồng/suất) cho những GĐCS, NCC tiêu biểu trên địa bàn”-bà Chung thông tin.

Còn bà Nguyễn Thị Phúc-Chủ tịch UBND xã Cửu An thì chia sẻ: “Cửu An là quê hương Anh hùng Đỗ Trạc. Những ngày này, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tổ chức dọn vệ sinh khu vực Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Cửu An, Tượng đài Anh hùng Đỗ Trạc. Ngày 27-7, xã sẽ tổ chức cầu siêu tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Cửu An, Tượng đài Anh hùng Đỗ Trạc; buổi tối tổ chức thắp nến tri ân, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.

Quan tâm giải quyết chế độ chính sách

Từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã đã lập hồ sơ đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ra quyết định cho 9 thân nhân NCC từ trần được hưởng chế độ theo quy định và 4 GĐCS hưởng trợ cấp 1 lần thờ cúng liệt sĩ. Phòng cũng đã lập danh sách 10 NCC điều dưỡng ngoài tỉnh và 158 NCC điều dưỡng tại nhà; phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thị xã cấp 324 thẻ bảo hiểm y tế cho NCC và thân nhân; chi trả trợ cấp 1 lần cho 2.200 lượt đối tượng với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng; lập danh sách NCC được nhận quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh; tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã, các nhà bia, đài tưởng niệm nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thị xã An Khê và tổ chức tặng quà cho NCC tiêu biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cùng với tu sửa, trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp tại các công trình ghi công trên địa bàn, giữa tháng 3-2023, thị xã khởi công xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng Đỗ Trạc tại thôn An Bình, xã Cửu An. Công trình có tổng diện tích 4.000 m2, gồm các hạng mục: nhà lưu niệm, sân, cổng, hàng rào và khuôn viên cây xanh. Tổng kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng. Dự kiến tháng 9-2023, công trình sẽ hoàn thành.

Đoàn viên thanh niên xã Tú An, thị xã An Khê, chăm sóc vườn hoa, quét dọn tại Di tích lịch sử Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy. Ảnh: Ngọc Minh

Đoàn viên thanh niên xã Tú An, thị xã An Khê, chăm sóc vườn hoa, quét dọn tại Di tích lịch sử Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy. Ảnh: Ngọc Minh

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, thị xã An Khê tổ chức thăm hỏi, tặng 460 suất quà với tổng kinh phí hơn 148 triệu đồng. Trong đó, NCC tiêu biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng nhận quà tặng trị giá 600 ngàn đồng/người, những NCC khác 300 ngàn đồng/người. Theo ông Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê, nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương-bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động và để giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thị xã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Các cấp, ngành đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng, GĐCS, NCC.

“Thị xã tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực ưu đãi NCC; phát động sâu rộng hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn dân chăm sóc NCC”-ông Vỹ nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ông Kpă Blon (bìa phải) trò chuyện với thanh niên trong làng về việc đảm bảo an ninh trật tự.Ảnh: R.H

“Đầu tàu” của làng Đút

(GLO)- Nhắc đến ông Kpă Blon (SN 1984, làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ai cũng dành cho ông sự quý trọng. Không chỉ tận tâm hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn sự bình yên cho buôn làng, ông còn tích cực hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh động viên chị Siu Bếp (bìa trái, làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) cố gắng cho con nằm viện điều trị. Ảnh: N.N

Điểm tựa cho bệnh nhân nghèo

(GLO)- Chứng kiến những bệnh nhân nghèo, khó khăn không có tiền điều trị, đội ngũ y-bác sĩ tại các bệnh viện trong tỉnh Gia Lai đã không ngần ngại đứng ra giúp đỡ, trở thành điểm tựa cho bệnh nhân an tâm điều trị.

Xã anh hùng vươn mình phát triển

Xã anh hùng vươn mình phát triển

(GLO)- Những ngày tháng 3 lịch sử, chúng tôi về thăm lại xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Vùng đất anh hùng năm xưa giờ đây đã “thay da đổi thịt” với những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, điện-đường-trường-trạm kiên cố, đời sống người dân khởi sắc từng ngày.

Nhân lên niềm tự hào dân tộc

Nhân lên niềm tự hào dân tộc

(GLO)- Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai duy trì hoạt động chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Trưởng ban công tác mặt trận làng Nú làm kinh tế giỏi

Trưởng ban công tác mặt trận làng Nú làm kinh tế giỏi

(GLO)- “Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Rơ Lan Xíu còn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao và luôn được cộng đồng tin tưởng, tín nhiệm”- Đó là nhận xét của ông Puih Dinh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) về Trưởng ban Công tác mặt trận làng Nú.

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 618/UBND-KGVX, ngày 16-3-2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi triển vọng

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.