Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình chính sách tại An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã trao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình bà Trà Thị Xuân Hải (thôn 3, xã Thành An, thị xã An Khê).

Tham dự có lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai; lãnh đạo Thị ủy An Khê, đại diện hệ thống chính trị xã Thành An (thị xã An Khê).

Bà Trà Thị Xuân Hải (SN 1949) là thương binh 4/4. Năm 1963, bà tham gia du kích đến năm 1975. Chồng bà Hải công tác trong quân đội, mất cách đây hơn 10 năm. Vợ chồng bà có 8 người con. Lâu nay, bà Hải sống cùng với 2 người con, trong đó có 1 người bị bệnh hiểm nghèo. Căn nhà của gia đình bà Hải đã xuống cấp trầm trọng, dột nát tứ bề mà không có tiền sửa chữa.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình bà Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Châu Ngọc Tuấn đã vận động Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai hỗ trợ kinh phí, các đơn vị quân đội đóng góp công sức xây dựng căn nhà kiên cố, khang trang.

Cuối tháng 10-2022, căn nhà được khởi công với sự đóng góp 80 ngày công của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 1 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5). Đến nay, căn nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Căn nhà với tổng diện tích 90 m2 có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp. Nhà xây móng gạch, sàn lát gạch hoa, mái lợp tôn, trần đóng thạch cao và tường phía trước được ốp đá granite, các cửa ra vào được làm chắc chắn. Tổng kinh phí xây dựng 320 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 75 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ trao "Nhà tình thương" cho gia đình bà Trà Thị Xuân Hải (thôn 3, xã Thành An, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ trao "Nhà tình thương" cho gia đình bà Trà Thị Xuân Hải (thôn 3, xã Thành An, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu tại lễ trao nhà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhắc nhớ về tuổi thơ với nhiều kỷ niệm đẹp khó quên ở quê hương An Khê. Trong lần tiếp xúc cử tri xã Thành An, nhận được tâm tư của bà Hải, đồng chí đã lưu tâm, kêu gọi đơn vị quân đội hỗ trợ ngày công, ngân hàng ủng hộ kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới đẹp đẽ như ngày hôm nay cho mẹ con bà Hải.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng suất quà cho gia đình bà Hải. Thị ủy An Khê, Đảng ủy, UBND xã Thành An; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai cũng tặng một số phần quà cho gia đình bà Hải, mong gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null