8X làm giàu từ xoài cát hồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Anh Nguyễn Thanh Nhàn (34 tuổi), ngụ ấp 6, xã Vĩnh Trung, H.Vị Thủy, Hậu Giang, được xem là người đầu tiên đưa giống xoài cát hồng về trồng thành công ở xã này, thu nhập gần 500 triệu đồng/năm.
Anh Nhàn giới thiệu trái xoài có màu hồng phấn trông rất bắt mắt - Ảnh: Thiên Lộc
Anh Nhàn giới thiệu trái xoài có màu hồng phấn trông rất bắt mắt - Ảnh: Thiên Lộc
Anh Nhàn cho biết gia đình anh trước đây có trên 2 ha đất, ban đầu trồng mía, kế đến bỏ mía cấy lúa, sau đó chuyển sang trồng xoài cát Hòa Lộc, xoài Đài Loan. Đến năm 2015, tình cờ biết được ở H.Chợ Mới (An Giang) có giống xoài cát hồng trái to, đẹp, năng suất cao, thị trường khan hiếm nên anh Nhàn đến tận nơi mua giống về trồng.
Là người năng động, nhạy bén trong chuyển đổi cây trồng, anh Nhàn đã mạnh dạn đầu tư, không sợ tốn kém. Thời gian đầu, anh mua cây ghép sẵn về trồng, sau đó tự ghép. Ngoài trồng cây ghép, anh còn có sáng kiến lấy “bo” của xoài cát hồng ghép lên những cây xoài cát Hòa Lộc đã trồng từ trước. Ưu điểm của cách làm này là chỉ hơn 1 năm sau, những nhánh ghép đã cho trái và trái rất nhiều. Từ cách làm này, vườn xoài nhà anh đến nay đã tăng lên 1.500 cây trên diện tích 2 ha, trong số đó một nửa đã cho trái thu hoạch.


Cây xoài cát hồng 4 năm tuổi của anh Nhàn - Thiên Lộc
Cây xoài cát hồng 4 năm tuổi của anh Nhàn - Thiên Lộc
Theo anh Nhàn, xoài cát hồng nếu trồng đúng kỹ thuật chỉ sau 2 năm sẽ cho trái, nhưng đến năm thứ 4, thứ 5 cây mới trưởng thành, năng suất mỗi cây có thể đạt từ 70 - 100 kg/năm. Nhờ áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật tưới tiêu, bón phân, bao trái, thu hoạch, đặc biệt là cách xử lý cho xoài ra hoa 2 vụ nên năm qua anh đã được mùa bội thu. Mặc dù cây chỉ mới cho trái 50% nhưng anh đã thu hoạch được 15 tấn, bán với giá từ 25.000 - 50.000 đồng/kg (tùy thời điểm). Nhờ xử lý cho cây ra 2 vụ nên năm 2019 gia đình anh thu nhập gần 500 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền bán 2.000 cây giống do anh tự sản xuất.
Anh Nhàn phấn khởi cho biết giống xoài cát hồng lúc nào giá cũng cao hơn các loại xoài thường, lúc cao điểm lên tới 50.000 đồng/kg, cao gấp rưỡi hoặc gấp hai lần xoài Đài Loan. Chính vì vậy mà nhiều bà con nông dân đang mua cây giống về trồng thay thế cho những cây xoài đã già cỗi hoặc kém hiệu quả. Hiện nay, tại địa phương đã có trên 5 ha diện tích trồng xoài cát hồng. Hy vọng trong một ngày không xa, cây xoài cát hồng sẽ là cây chủ lực trên đất Vĩnh Trung.
Theo anh Nhàn, xoài cát hồng là loại phát triển mạnh, dễ trồng và dễ chăm sóc. Trái lúc còn non có màu hơi tím, lúc già màu hồng phấn, da sáng và thịt vàng. Loại xoài này cần bao trái để tránh côn trùng, sâu bọ đeo bám, giúp trái bóng, đẹp và hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Từ lúc bao trái đến lúc thu hoạch mất khoảng 70 ngày. Trái xoài cát hồng  có thể ăn chín hoặc ăn sống vì thịt thơm, giòn và không chua lắm. Trái to nhất có thể nặng 2 kg, nhỏ nhất khoảng 700 gr, nhưng đa phần đều trên 1 kg/trái.
Theo Thiên Lộc (ThanhNiên)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.