(GLO)- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh (thuộc Sở Tư pháp) tổ chức thành công phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2020.
Sau khi trúng đấu giá, các doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn lập thủ tục đề nghị cấp giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản. Ảnh: Hồng Thương
Theo đó, có 9 mỏ khoáng sản được phê duyệt trong kế hoạch đấu giá gồm: 5 mỏ cát xây dựng, 2 mỏ đất san lấp; 1 mỏ đất sét làm gạch ngói và 1 mỏ đá xây dựng. Kết quả, có 7 doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm: Công ty TNHH một thành viên Lan Hân; Công ty cổ phần Thương mại Nam Gia Lai (COMEXIM Nam Gia Lai); Công ty TNHH một thành viên Xi măng Elecem; Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản Hoàng Thịnh Phát; Công ty TNHH một thành viên Anh Phúc Gia Lai; Công ty TNHH một thành viên Xây dựng-Thương mại Nguyễn Tiến Đạt và Công ty TNHH Khánh Thành Phát Gia Lai.
Sau khi có quyết định công nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, các doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò khai thác theo quy định.
Giá nhiều loại nông sản xuất khẩu đang tăng cao giúp người trồng hưởng lợi nhưng những doanh nghiệp trót ký hợp đồng xuất khẩu giá thấp lại không thể mua được hàng để bán.
(GLO)- Nỗ lực chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện và luôn lắng nghe để thấu hiểu, đồng hành cùng doanh nghiệp là quan điểm hành động của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai trong suốt thời gian qua.
(GLO)- Sáng 26-4, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với gần 100 chủ doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trên địa bàn năm 2024.
(GLO)- Tại Tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN-nơi có thể có hiệp định kinh tế số khu vực đầu tiên trên thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 lĩnh vực ưu tiên và đề xuất 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.
Ngày 24.4, tại TP.Quy Nhơn, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên.
(GLO)- Công ty cổ phần Anh ngữ APAX bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố, báo cáo thông tin định kỳ về tình hình tài chính, thanh toán gốc lãi trái phiếu.
Công ty CP Tập đoàn Thuận An tham gia dự án tạo lực Phú Giáo 1 (còn gọi là dự án Tân Long - Lai Uyên) dài 17 km, với tổng kinh phí thực hiện hơn 945 tỉ đồng.
Đường giao thông tại Đắk Lắk đội vốn, chậm tiến độ; cầu ở Bắc Giang bị thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm là 2 trong số các dự án có bóng dáng của Tập đoàn Thuận An.
(GLO)- Không chỉ cung cấp điện ổn định cho người dân trên địa bàn, Điện lực Đức Cơ còn nỗ lực đảm bảo dòng điện thông suốt, liên tục, an toàn cho tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Theo thông báo của Apple, kể từ năm 2019, hãng này đã chi gần 16 tỷ USD cho các nhà cung ứng địa phương và đã tăng gấp đôi mức chi hàng năm cho Việt Nam trong cùng kỳ.