61 tác phẩm giành giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Điều đáng nói là trong danh sách giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2018, có đến 6 hạng mục không có giải A.



Lễ trao giải Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2018 diễn ra sáng nay 22/1 tại Hà Nội.

Trước đó, từ ngày 18-19/12/2018, Hội đồng xét Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tiến hành thẩm định và xét các tác phẩm âm nhạc gửi tham dự giải năm 2018 (riêng Hội đồng Lý luận đã đọc trước các công trình từ ngày 8/12).

Ban tổ chức đã nhận được 195 tác phẩm của 195 tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước, trong đó thanh nhạc có 160 tác phẩm; 6 tác phẩm hợp xướng và ca cảnh; 15 tác phẩm khí nhạc; 4 chương trình biểu diễn; 10 công trình lý luận.

Hội đồng nghệ thuật đã làm việc nghiêm túc và công tâm để chọn được 61 công trình, tác phẩm xuất sắc, có chất lượng tốt để trao giải thưởng: 2 giải A; 8 giải B; 29 giải C; 19 giải Khuyến khích; 3 tặng thưởng.


 

 Các tác giả đạt giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2018.
Các tác giả đạt giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2018.



Điều đáng nói là trong danh sách giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2018, có đến 6 hạng mục không có giải A là Ca khúc, Ca khúc nghệ thuật, Thính phòng, Giao hưởng, Hợp xướng và Sưu tầm, biên soạn và sách phê bình Âm nhạc.

Chỉ có Ca khúc thiếu nhi với giải A được trao cho "Liên khúc Đồng Dao", lời: Đồng Dao và Trương Quang Tuyến, nhạc: Trương Quang Tuyến (TP. Hồ Chí Minh); Thể loại báo chí giải A trao cho "20 bài nghiên cứu phê bình công bố năm 2017, 2018" của tác giả Nguyễn Thị Minh Châu (Hà Nội).

Chương trình biểu diễn không có giải A, B, C, giải khuyến khích mà chỉ có tặng thưởng cho CD “Hoàng hôn màu lá”, tác giả: Thanh Trà (Đà Nẵng); DVD “Chương trình kỷ niệm 40 năm con đường âm nhạc của NSND Phạm Tiến Dũng”, tác giả: Phạm Tiến Dũng (Nghệ An); CD “Raff works for piano and orchestra”, tác giả: Nguyễn Bích Trà (Hà Nội).

Lý giải về việc không có nhiều tác phẩm đạt giải A ở các hạng mục, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam cho biết, đa phần tác phẩm dự thi năm nay được viết với ngòi bút chuyên nghiệp, tuy nhiên chưa có những sáng tạo nổi bật.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đánh giá: Ở thể loại khí nhạc, có nhiều tác phẩm như sao chép lại ngôn ngữ cổ điển phương Tây hay sử dụng hình tượng từ thơ ca cổ điển nhưng ngôn ngữ hoàn toàn không ngang tầm cỡ. Về Hợp xướng có mang tính thời sự nhưng vẫn tồn tại nhược điểm không rõ lời, lẫn lộn giữa hợp xướng và hợp ca.

Về Thanh nhạc: Các tác phẩm trong lĩnh vực thanh nhạc chủ yếu vẫn là ca khúc, đã bám sát chủ đề chính là ca ngợi cuộc sống mới, con người mới, tình yêu quê hương đất nước, tri ân những giá trị truyền thống cách mạng. Ngôn ngữ âm nhạc đa dạng, phong phú. Một số mang âm hưởng dân ca các dân tộc. Nhiều ca khúc viết theo phong cách mới, sử dụng tiết tấu hòa thanh hiện đại. Có 16 nhà thơ là đồng tác giả của các nhạc sĩ, tạo nên những ca khúc đặc sắc, có chất lượng về nội dung và nghệ thuật.

Tuy nhiên, còn ít những ca khúc mang tính sáng tạo đột phá, phần nhiều giai điệu dễ nghe, quen thuộc, chủ đề chưa có những phát hiện mới.

Các công trình về lý luận phê bình, còn ít về số lượng. Về các bài viết trên báo chí chất lượng được nâng cao, mang tính học thuật phê bình, lý luận, định hướng cho dư luận trong đời sống âm nhạc, tiêu biểu như “20 bài nghiên cứu phê bình đã công bố năm 2017 – 2018” của nhà lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Châu.

Chương trình biểu diễn, số lượng còn ít.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, Hội nhạc sĩ ghi nhận sự lao động sáng tạo của các nhạc sĩ, hội viên khắp các tỉnh, thành  trong cả nước, từ Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Ninh, đến Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ...

Danh sách giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2018:

A - CA KHÚC

Giải A: Không có

Giải B: 5 giải

1. Tình mẹ bao la, sáng tác: Ngọc Thịnh (Hà Tĩnh)

2. Khóc rừng, sáng tác: Hồ Tuấn (Đắk Lắk)

3. Mùa xuân, thơ: Hà Thúc Quả, nhạc: Duy Thái (Hải Phòng)

4. Khăn piêu nhớ thương, sáng tác: Huy Thông (Điện Biên)

5. Vũ khúc cánh đồng, sáng tác: Mai Hoa (Hà Nội)

Giải C: 14 giải

1. Hà Giang – Mùa hoa tam giác mạch, sáng tác: Nguyễn Anh Trí (Hà Nội)

2. Đêm gầy, sáng tác: Thái Phú (Đà Nẵng)

3. Bất chợt, thơ: Hoàng Xuân Thảo, nhạc: Lê Phùng (Huế)

4. Nhớ lời ru mẹ, sáng tác: Trần Minh Thăng (Hải Phòng)

5. Tình em gió hát, ý thơ: Nguyễn Văn Dũng, nhạc: Xuân Vũ (Quảng Trị)

6. Giấc mơ bình yên, sáng tác: Đỗ Quang Thái (Hà Nội)

7. Mắt thành Vinh, lời thơ: Lương Khắc Thanh, nhạc: Vũ Quốc Nam (Nghệ An)

8. Rực rỡ sông Hàn, sáng tác: Phạm Quang Trung (Đà Nẵng)

9. Phía ấy chạm mặt trời, sáng tác: Đình Nghĩ (Lâm Đồng)

10. Mưa ơi! Rơi đi, ý thơ: Trần Đăng Khoa, nhạc: Trịnh Vĩnh Thành (TP. Hồ Chí Minh)

11. Mênh mang ca trù, lời thơ: Đức Ban, nhạc: Quốc Đính (Hà Tĩnh)

12. Nơi ký ức tìm về, sáng tác: Trần Nhật Bằng (Hà Nội)

13. Mưa bụi, lời ca: Phỏng thơ Ngô Chính, nhạc: Hồng Đăng (Hà Nội)

14. Miền Tây – khúc hát tự hào, sáng tác: Trần Viết Kỳ (Nghệ An)

Giải khuyến khích: 10 giải

1. Huế mưa, thơ: Ngân Hà, nhạc: Quách Ngọc Hiếu (Lâm Đồng)

2. Ký ức trong mưa, sáng tác: Trương Quang Thành (Đà Nẵng)

3. Mắc nợ dòng sông, lời: Nguyễn Chính, nhạc: Lưu Văn Bình (Đà Nẵng)

4. Hỏi nắng đi mô, phỏng thơ: Lương Duyên Thắng, nhạc: Thu Hường (Lâm Đồng)

5. Kỷ niệm thời áo trắng, sáng tác: Huỳnh Thiên Toàn (Vũng Tàu)

6. Anh nhìn về nơi đâu, phỏng thơ: Minh Nghĩa, nhạc: Trang Anh (Cao Bằng)

7. Ai còn … nước non ngàn khơi, sáng tác: Duy Thịnh (Hà Nội)

8. Về cổ tháp, phỏng thơ: Lê Văn Hiếu, nhạc: Quỳnh Hợp (TP. Hồ Chí Minh)

9. Vinh quang thầm lặng, sáng tác: Đậu Hoài Thanh (Hà Nội)

10. Dòng sông đỏ, sáng tác: Võ Vang (Hà Nội)

CA KHÚC THIẾU NHI

Giải A: 1 giải


1. Liên khúc Đồng Dao, lời: Đồng Dao và Trương Quang Tuyến, nhạc: Trương Quang Tuyến (TP. Hồ Chí Minh)

Giải B: 1 giải

1. Trang sách em yêu, sáng tác: Lê Vinh Phúc (TP. Hồ Chí Minh)

Giải C: 3 giải

1. Bé là, thơ: Bùi Đức Tú, nhạc: Nguyễn Hữu Đào (Nghệ An)

2. Gia đình yêu thương, thơ: Xuân Mỹ, nhạc: Phan Thanh Hùng (Bình Định)

3. Nắng, sáng tác: Nguyễn Văn Bằng (Hà Nội)

Giải khuyến khích: 3 giải

1. Mỗi ngày đến trường, sáng tác: Lê Phúc (TP. Hồ Chí Minh)

2. Kiến đi đâu, sáng tác: Nguyễn Hà Hải (Hà Nội)

3. Giữ xanh mái nhà chung, sáng tác: Nguyễn Quốc Tây (Tây Ninh)

CA KHÚC NGHỆ THUẬT

Giải A: Không có

Giải B: 1 giải


1. Phía cuối con đường, lời thơ: Mai Hương, nhạc: Vũ Thiết (Hà Nội)

Giải C: 1 Giải

1. Romance Vocalise for Soprano, sáng tác: Cát Vận (Hà Nội).

B – KHÍ NHẠC

GIAO HƯỞNG

Giải A: Không có

Giải B: 1 giải


1. Mầm sống (Giao hưởng thơ 3), sáng tác: Vũ Duy Cương (Hà Nội)

Giải C: 2 giải

1. Lời mẹ ru (Giao hưởng thơ), sáng tác: Lê Quang Vũ (Huế)

2. Đội du kích Hoàng Ngân, sáng tác: Ngô Quốc Tính (Bắc Ninh)

Giải khuyến khích: 1 giải

1. Hà Nội – Điện Biên phủ trên không  (Giao hưởng 3 chương), sáng tác: Lê Đặng Bảo Anh (Hà Nội)

THÍNH PHÒNG

Giải A: Không có

Giải B: Không có

Giải C: 3 giải


1. Khúc sông quê (Tứ tấu Wind Quatet), sáng tác: Bùi Bá Quảng (Hà Nội)

2. Khúc nhạc chiều (Viết cho Piano và Dàn nhạc bán cổ điển), sáng tác: Doãn Nguyên (Hà Nội)

3. Vị quê (Độc tấu đàn nhị cùng dàn nhạc), sáng tác: Thúy My (Hà Nội)

GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 02 Giải

1. Lý cây bông (cho đàn tranh 19 dây và bộ gõ Konga-Bongo), sáng tác: Trần Lưu Hoàng (Hà Nội)

2. Nhạc khúc mùa xuân (Hòa tấu thính phòng) sáng tác: Trần Hữu Bích (TP. Hồ Chí Minh)

HỢP XƯỚNG

Giải A: Không có

Giải B: Không có

Giải C: 1 giải


1. Trường ca biên giới, soạn: Mai Kiên, tác giả: Xuân Thủy (Hà Nội)

Giải khuyến khích: 1 giải

1. Đất núi, sáng tác: Tuấn Khương (Bắc Giang)

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

Tặng thưởng 3 chương trình biểu diễn

1. CD “Hoàng hôn màu lá”, tác giả: Thanh Trà (Đà Nẵng)

2. DVD “Chương trình kỷ niệm 40 năm con đường âm nhạc của NSND Phạm Tiến Dũng”, tác giả: Phạm Tiến Dũng (Nghệ An)

3. CD “Raff works for piano and orchestra” - Tra Nguyen, tác giả: Nguyễn Bích Trà (Hà Nội)

C – LÝ LUẬN

SƯU TẦM, BIÊN SOẠN VÀ SÁCH PHÊ BÌNH ÂM NHẠC

Giải A: Không có

Giải B: Không có

Giải C: 2 giải


1. Dân ca Jrai (tập II), tác giả: Lê Xuân Hoan (Gia Lai)

2. Thế kỷ âm nhạc Việt Nam – Một thời đạn bom, tác giả: Nguyễn Thụy Kha (Hà Nội).

BÁO CHÍ

Giải A: 1 giải

1. 20 bài nghiên cứu phê bình công bố năm 2017, 2018, tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu (Hà Nội)

Giải B: Không có

Giải C: 3 giải

1. 15 bài báo công bố năm 2017, 2018, tác giả: Nguyễn Quốc Đông (Tây Ninh)

2. 13 bài báo công bố năm 2017, 2018, tác giả: Trương Đình Quang (Đà Nẵng)

3. 14 bài báo công bố năm 2017, 2018, tác giả: Văn Thu Bích (Đà Nẵng)

Giải khuyến khích: 2 giải

1. 15 bài báo công bố năm 2017, 2018, tác giả: Dân Huyền (Hà Nội)

2. 18 bài báo điện tử và báo giấy, tác giả: Trần Lệ Chiến (Hà Nội).

 

Thanh Thanh/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null