61 tác phẩm đoạt Giải Báo chí TP Hồ Chí Minh lần thứ 42

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 21/6, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh đã trao thưởng 61 tác phẩm đoạt Giải Báo chí TP Hồ Chí Minh lần thứ 42 nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ trao giải.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ trao giải.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, hoạt động báo chí trên địa bàn Thành phố rất phong phú, đa dạng, không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Tại TP Hồ Chí Minh, có 160 cơ quan báo chí Trung ương đặt văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú tại thành phố; 19 cơ quan báo chí thuộc thành phố.

Qua gần một thế kỷ, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí TP Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, kịp thời thông tin các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.

Cũng theo Bí thư Nguyễn Hồ Hải, báo chí luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội; tham gia hiến kế, đề xuất các giải pháp thiết thực trên các lĩnh vực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp; tổ chức nhiều hoạt động thấm đẫm tính nhân văn và có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Không những thế, các nhà báo, phóng viên còn sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp cách mạng, luôn dũng cảm có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Hiện nay, Thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí hoạt động hiệu quả như quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động báo chí, nhất là trong giai đoạn Thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; ban hành các quy định, chỉ thị nhằm phát huy vai trò của báo chí để giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị 22 về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí… Đặc biệt, Thành phố còn xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Báo chí thành phố, đây là mô hình trung tâm báo chí đầu tiên trong cả nước; tổ chức xét chọn, khen thưởng các tác phẩm báo chí hay, nổi bật về thành phố định kỳ hằng quý và đột xuất.

Đại diện ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải Khuyến khích Giải Báo chí TP Hồ Chí Minh năm 2024.

Đại diện ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải Khuyến khích Giải Báo chí TP Hồ Chí Minh năm 2024.

Năm nay, nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao giải Báo chí TP Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm xuất sắc, có chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, phục vụ đời sống dân sinh, nêu bật các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh cho biết, so với năm ngoái, số lượng tác phẩm tham dự giải ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng cao, sức lan tỏa trong xã hội ngày càng lớn. Không ít tác phẩm tạo được ấn tượng tốt, có tính định hướng dư luận xã hội, thuyết phục cao trong việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; việc triển khai xây dựng một thành phố thông minh sáng tạo, có chất lượng sống tốt; việc tuyên truyền về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Giải Báo chí TP Hồ Chí Minh lần thứ 42 năm 2024 đã nhận được 271 tác phẩm từ 18 đơn vị báo chí của thành phố gửi về tham dự, với cả 4 loại hình báo chí và với nhóm thể loại: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Sau một thời gian chấm giải, Hội đồng Giải Báo chí Thành phố đã chọn được 150 tác phẩm tiêu biểu của 5 nhóm thể loại báo chí vào vòng chung kết. Cuối cùng, ban tổ chức đã quyết định trao 61 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất; trong đó, có 5 giải nhất, 11 giải nhì, 19 giải ba và 26 giải khuyến khích.

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
null