4 người sống sót trong vụ máy bay Nga rơi ở Afghanistan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga và Taliban cùng xác nhận 4 trong số 6 hành khách trên chuyến bay gặp nạn còn sống sót, song nêu những thông tin khác nhau về tình hình của 2 người còn lại.

Reuters ngày 22.1 dẫn thông tin từ Cơ quan giám sát hàng không Nga Rosaviatsia cho biết 4 trong số 6 hành khách trong chuyến bay gặp nạn hôm 21.1 ở miền bắc Afghanistan đã may mắn sống sót. Trong khi đó, tình trạng của 2 người còn lại vẫn chưa rõ ràng.

Hai quan chức cấp tỉnh của Taliban sau đó cũng xác nhận 4 người sống sót sau vụ tai nạn và nói rằng 2 hành khách khác đã chết.

Người phát ngôn hàng đầu của chính quyền Taliban Zabiullah Mujahid cho biết phi công của chiếc máy bay nằm trong số 4 người thoát chết. Ông nói việc tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân vẫn tiếp diễn.

Máy bay dân dụng hạng nhẹ Falcon 10. CHỤP MÀN HÌNH THE NEW INDIAN EXPRESS
Máy bay dân dụng hạng nhẹ Falcon 10. CHỤP MÀN HÌNH THE NEW INDIAN EXPRESS

Theo Rosaviatsia, chiếc máy bay gặp nạn chở 6 người, thuộc loại phương tiện cho thuê và đã đăng ký ở Nga. Máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar ở Afghanistan vào 1 ngày trước đó.

Rosaviatsia thông tin cụ thể thêm rằng đây là chuyến bay cứu thương được thuê trọn gói, đi từ sân bay Utapao ở TP.Pattaya (Thái Lan), qua Ấn Độ và Uzbekistan, để đến Moscow. Theo AFP, chiếc máy bay Falcon 10 được trang bị 2 động cơ này do hãng Dassault của Pháp chế tạo năm 1978.

Theo hãng tin SHOT của Nga, khoảng 25 phút trước khi biến mất khỏi màn hình radar, phi công cảnh báo rằng nhiên liệu sắp hết và máy bay sẽ cố gắng hạ cánh xuống một sân bay ở Tajikistan. Phi công sau đó báo cáo rằng cả 2 động cơ trên máy bay đã dừng hoạt động.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn một nguồn tin tại sân bay Utapao cho biết: "Trên máy bay có 1 bệnh nhân nằm liệt giường trong tình trạng nghiêm trọng. Người này là công dân Nga, được chuyển từ một trong các bệnh viện ở Pattaya về Nga". Một danh sách hành khách do hãng tin SHOT công bố cho thấy phi hành đoàn cũng là người Nga.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở một vụ án hình sự để xác định xem liệu các quy định về an toàn có bị vi phạm hay không.

Cơ quan hàng không Afghanistan do Taliban điều hành thông tin trên X rằng lộ trình dự kiến của máy bay không bao gồm đi qua không phận của Afghanistan. Do đó, Taliban nói "vấn đề kỹ thuật" có thể đã khiến máy bay đã chuyển hướng khỏi lộ trình dự kiến.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null