30 thanh niên hỗn chiến, nổ súng bắn nhau giữa ban ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giữa trưa, khoảng 30 thanh niên do mâu thuẫn lao nên đã vào hỗn chiến, bắn nhau gây náo loạn xóm làng khiến người dân khiếp đảm. Công an đã vào cuộc làm rõ và bước đầu bắt giữ khẩn cấp 6 người có liên quan.



Chiều ngày 1-11, thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, cho biết cơ quan này đã vào cuộc làm rõ một vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn và bước đầu bắt giữ khẩn cấp 6 thanh niên để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

 

 Nhóm thanh niên liên quan đến vụ hỗn chiến bị công an bắt giữ - ảnh công an cung cấp
Nhóm thanh niên liên quan đến vụ hỗn chiến bị công an bắt giữ - ảnh công an cung cấp



Theo Công an huyện Yên Thủy, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 30-10, cơ quan này đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có khoảng 30 người xảy ra mâu thuẫn, xô xát, bắn nhau gây mất an ninh trật tự xảy ra tại xóm Nghìa 1, xã Ngọc Lương (huyện Yên Thủy).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên có khoảng 30 thanh niên mâu thuẫn lao vào hỗn chiến, bắn nhau gây náo loạn tại địa điểm trên khiến 3 người bị thương, 2 xe ôtô hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an huyện Yên Thủy đã chỉ đạo lực lượng xuống hiện trường xác minh điều tra, làm rõ.

Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, cùng với sự hiệp đồng, phối hợp của các đơn vị liên quan Công an tỉnh Hòa Bình.

Đến chiều ngày 31-10, Công an huyện Yên Thủy đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 thanh niên về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện, Công an huyện Yên Thuỷ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tuấn Minh (NLĐO)


 

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null