27 tấn hàng viện trợ của Nga cho Dải Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Ngày 19/10, Nga thông báo đã gửi 27 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho dân thường ở dải Gaza và số hàng này sẽ được vận chuyển từ Ai Cập.
Tổng thống Nga Putin trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Putin trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel. Ảnh: AFP

Tờ Times of Israel trích dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Nga Ilya Denisov cho biết, Nga đã gửi 27 tấn hàng viện trợ trên một chiếc máy bay đặc biệt đã cất cánh từ sân bay Ramenskoye gần Moscow tới El-Arish ở Ai Cập để được bàn giao cho Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập để chuyển đến Dải Gaza.

Lượng hàng viện trợ này bao gồm "lúa mì, đường, gạo và mì ống”, Thứ trưởng Nga Ilya Denisov cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, ông Putin đã nhấn mạnh các biện pháp mà Nga đang thực hiện để ngăn chặn cuộc đổ máu ở Dải Gaza leo thang hơn nữa.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện với Thủ tướng Nhà nước Israel qua điện thoại. Tổng thống Putin đã chỉ ra các bước mà Nga đang thực hiện nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang hơn nữa ở Dải Gaza", Bộ Ngoại giao Nga đăng trên mạng xã hội X. Tổng thống Nga cũng bày tỏ "lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè của những người Israel đã thiệt mạng".

Cùng với đó, ông đã thông báo cho nhà lãnh đạo Israel về các biện pháp mà Nga thực hiện nhằm "thúc đẩy bình thường hóa tình hình, ngăn chặn bạo lực leo thang thêm và ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza".

Cửa khẩu Rafah nằm ở biên giới giữa bán đảo Sinai của Ai Cập và Gaza do Hamas quản lý. Đây là cửa khẩu duy nhất đi vào lãnh thổ không do Israel kiểm soát.

Ngày 18/10, 20 chiếc xe tải đợt viện trợ đầu tiên nằm trong tổng cộng "150 chiếc xe đang chờ đã vào Gaza. Những chuyến hàng tiếp theo sẽ phải chờ, phụ thuộc diễn biến tình hình.

Ai Cập khẳng định không đóng cửa khẩu, nhưng những diễn biến tại thực địa và các vụ không kích liên tiếp của Israel vào Dải Gaza khiến hoạt động tại cửa khẩu bị tê liệt.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.