100 sinh viên Việt Nam tham gia Ngày hội Hướng nghiệp tại Hà Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đại sứ Phạm Việt Anh đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan trong việc tạo không gian chia sẻ, kết nối các thế hệ sinh viên và cộng đồng người Việt.
Các sinh viên tham dự Ngày hội hướng nghiệp tại Hà Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Các sinh viên tham dự Ngày hội hướng nghiệp tại Hà Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 27/5, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan (VSNL) đã tổ chức Ngày hội Hướng nghiệp tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh đã tham dự sự kiện.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, đây là lần thứ 7 Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan đăng cai tổ chức Ngày hội Hướng nghiệp.

Sự kiện thu hút gần 100 bạn sinh viên tham dự. Khách mời là các anh chị đã tốt nghiệp và đang làm việc tại Hà Lan, cùng chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm về định hướng lựa chọn nghề nghiệp cũng như hướng dẫn các thủ tục khi xin việc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Việt Anh đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của VSNL trong việc tạo không gian chia sẻ, kết nối các thế hệ sinh viên và cộng đồng người Việt, tạo cơ hội để sinh viên nắm bắt thông tin, kiến thức và kinh nghiệm.

Với tư cách là khách mời và diễn giả, Đại sứ đã trả lời nhiều câu hỏi của sinh viên, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và định hướng.

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh chia sẻ với sinh viên trong Ngày hội hướng nghiệp. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh chia sẻ với sinh viên trong Ngày hội hướng nghiệp. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ đã cởi mở trao đổi, truyền cảm hứng và phương pháp tự trau dồi kiến thức, thông tin, rèn luyện bản lĩnh, chuẩn bị tốt hành trang để sẵn sàng nắm bắt cơ hội, lựa chọn đúng nghề nghiệp và định hướng tương lai, trở thành người có ích cho xã hội và cao hơn nữa, hữu ích cho nước nhà.

Đại sứ cũng khẳng định sự ủng hộ cao và thiết thực của Đại sứ quán đối với các hoạt động của sinh viên, mong muốn và chúc thế hệ trí thức tương lai của đất nước học tập thật tốt để đạt kết quả cao, nuôi dưỡng những hoài bão lớn, sớm thành công trong sự nghiệp và sẵn sàng chung tay vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng vững mạnh./.

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.