Yêu cầu thu hồi dự án của Vũ 'nhôm' liên quan khu đô thị Đa Phước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TAND TP.Hà Nội đã có văn bản đính chính bản án yêu cầu thu hồi khu đất 29 ha thuộc Dự án Khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước thay vì hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Toàn cảnh dự án Khu đô thị Đa Phước - Ảnh Hoàng Sơn
Toàn cảnh dự án Khu đô thị Đa Phước - Ảnh Hoàng Sơn
TAND TP Hà Nội vừa ra văn bản thông báo sửa chữa, bổ sung bản án 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giúp Vũ nhôm thâu tóm nhà, đất công sản ở Đà Nẵng.
Theo đó, TAND TP Hà Nội cho rằng đã có sơ suất tại bản án hình sự sơ thẩm số 20 ngày 13.1, khi tuyên yêu cầu UBND TP Đà Nẵng và các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho công dân tại 3 dự án gồm: khu đất 29 ha thuộc dự án Khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước; dự án Khu dân cư An Cư 2, 3 mở rộng; và dự án Khu nhà ở Phú Gia Compound.
Về nội dung nêu trên, TAND TP Hà Nội đính chính như sau: giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi và cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho công dân tại khu đất 29 ha thuộc dự án Khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) và phường Thanh Bình, quận Hải Châu.
TAND TP Hà Nội đồng thời giao UBND TP Đà Nẵng cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho công dân tại 2 dự án An Cư 2, 3 mở rộng thuộc quận Sơn Trà; và dự án Khu nhà ở Phú Gia Compound thuộc quận Thanh Khê.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, năm 2006, UBND TP Đà Nẵng đã giao dự án tại khu đất 29 ha thuộc dự án Khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước cho Công ty TNHH Daewon Cantavil để xây dựng biệt thự và nhà liên kề. Theo đó, Công ty Daewon sẽ liên doanh với Công ty Cổ phần Xây dựng 79 (do Phan Văn Anh Vũ) làm Giám đốc.
Năm 2011, ông Trần Văn Minh, khi đó là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã ký 2 quyết định phê duyệt sơ đồ ranh giới chuyển quyền sử dụng đất diện tích 29 ha và quy hoạch chi tiết để có cơ sở giao quyền sử dụng đất cho công ty của Phan Văn Anh Vũ.
Trên cơ sở tờ trình của Sở Tài nguyên - Môi trường Đà Nẵng, ngày 12.7.2011, ông Văn Hữu Chiến, khi đó là Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã ký quyết định thu hồi đất, giao Công ty Cổ phần Xây dựng 79 có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất với số tiền 87 tỉ đồng, trong khi giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất theo giá thị trường tại thời điểm này lên tới 4.788 tỉ đồng.
Năm 2012, Công ty Cổ phần Xây dựng 79 được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 29 ha.
Theo thỏa thuận liên doanh, năm 2015, Công ty Daewon đã chuyển nhượng 51% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Phát triển nhà Đa Phước cho CTCP Xây dựng 79 với giá 341 tỉ đồng. Công ty TNHH Phát triển nhà Đa Phước đổi tên thành Công ty TNHH MTV nhà Đa Phước, do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT.
Cuối năm 2015, Vũ “nhôm” chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV nhà Đa Phước cho ông Võ Ngọc Châu với giá 428 tỉ đồng. Hiện tại, doanh nghiệp này đã triển khai xây dựng nhà liền kề thương mại và chung cư cao tầng; chuyển nhượng 189 lô đất biệt thự với diện tích 16.630 m2 cho 189 khách hàng. Tổng giá trị giao dịch là 1.280 tỉ đồng.
Các cơ quan tố tụng xác định giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo giá thị trường của Dự án 29 ha thuộc Khu đô thị quốc tế Đa Phước tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án 11.322 tỉ đồng, đây cũng được coi là con số thiệt hại mà bị cáo Trần Văn Minh và các đồng phạm gây ra. 
Trong vụ án này, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, 12 năm tù về tội  vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; và 5 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt là 17 năm tù.
Cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến bị tuyên phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; và 3 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, tổng hợp hình phạt là từ 12 năm tù.
Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 17 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; và 8 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Tổng hợp hình phạt gộp từ các bản án trước thì bị cáo Vũ phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.
Theo Thái Sơn (ThanhNiên)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

null