Ý thức công dân là lá chắn an toàn cho cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày qua, nhiều khách sạn ở Đà Nẵng đêm nào cũng thắp sáng đèn hình trái tim để thể hiện tình cảm, sự đoàn kết, chung sức chung lòng chống dịch Covid-19, động viên cổ vũ những “thiên thần áo trắng” trên tuyến đầu phòng-chống đại dịch. Hàng triệu trái tim trên cả nước cũng đang hướng về Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh đang có dịch trong sự hồi hộp, lo lắng, tin yêu, đồng thời ủng hộ vật chất và tinh thần cho vùng tâm dịch.
Hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ của Đà Nẵng, Quảng Nam, mới đây, các bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Định đã hỗ trợ trang-thiết bị và cử đội ngũ y-bác sĩ, nhân viên y tế đến vùng tâm dịch ở miền Trung này để chung tay phòng-chống đại dịch Covid-19. Những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội về sự quên mình lao vào tâm dịch của y-bác sĩ, nhân viên y tế và đông đảo đội quân tình nguyện đã để lại ấn tượng tốt đẹp về tinh thần vì cộng đồng, quyết tâm dập tắt ổ dịch đang hoành hành. Điều đó nói lên sự gắn bó, sẻ chia của người dân mỗi khi có hoạn nạn xảy ra.
Trong đợt đầu phòng-chống đại dịch Covid-19, nhiều địa phương chưa có kinh nghiệm đã vội giãn cách xã hội trên diện rộng với sự ngăn sông cấm chợ, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. Trong đợt tái bùng phát dịch lần này, chúng ta đã có bài học nên chỉ tập trung vào tâm điểm có dịch, kiên quyết khoanh vùng, truy vết để khống chế sự lây lan trong cộng đồng với phương châm: Dịch đến đâu khoanh vùng, cách ly đến đó; nơi nào còn trong vùng an toàn thì vẫn hoạt động, sinh hoạt bình thường. Vừa chống dịch nhưng vẫn đảm bảo phát triển kinh tế.
Vả lại, sau nhiều tháng phòng-chống đại dịch Covid-19 đợt 1, hầu hết người dân các địa phương đã cơ bản nắm được thông tin khá đầy đủ, có kinh nghiệm và kiến thức về phòng-chống vi rút SARS-CoV-2 nên đã tự giác áp dụng các biện pháp về phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Bởi vậy, khi có thông tin những ngày đầu về ổ dịch bùng phát tại Đà Nẵng, một lượng lớn du khách trong nước đã bình tĩnh rời khỏi tâm điểm dịch và khi về các địa phương họ đều tự nguyện khai báo y tế, tự cách ly để bảo vệ mình, người thân và giữ an toàn cho cộng đồng. Chỉ một số ít người do chủ quan đã di chuyển nhiều địa điểm, tập trung đến nơi đông người khiến cho mầm bệnh bị gieo rắc ra cộng đồng.
Ảnh minh họa: INTERNET
Ảnh minh họa: INTERNET
Việc thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng-chống dịch ở Đà Nẵng được người dân đồng tình ủng hộ nên đã khống chế được sự lây lan ra diện rộng và lấy lại được tâm thế ngay trong tuần đầu chống dịch bùng phát. Trong 12 ngày đầu dịch bùng phát trở lại (từ 25-7 đến 6-8-2020), theo thông tin của Bộ Y tế, mới ghi nhận 11 địa phương xuất hiện ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng (có liên quan đến tâm dịch Đà Nẵng) với gần 300 bệnh nhân (riêng Đà Nẵng hơn 200 ca, Quảng Nam hơn 50 ca), có 10 bệnh nhân nặng đã tử vong (hầu hết là bệnh nhân lớn tuổi, có nhiều bệnh nền ở giai đoạn rất nặng). Nhiều địa phương khác như: Quảng Ngãi, Đak Lak, Hà Nội, Đồng Nai, Thái Bình, Hà Nam, Lạng Sơn, Bắc Giang phát hiện từ 1 đến 4 ca dương tính (F1) nhưng đã được kịp thời khoanh vùng, cách ly và truy vết để khống chế sự lây lan.
Sáng 5-8, người viết bài này đã liên lạc với người thân ở Đà Nẵng thì nhận được thông tin nơi này đã ổn định, chính quyền địa phương chủ động hơn, nhân dân hầu hết đều chấp hành tốt các chủ trương giãn cách xã hội, bệnh viện dã chiến đã hoàn tất, Bệnh viện C Đà Nẵng đã được giải tỏa, có thể tiếp nhận bệnh nhân mới; tuổi trẻ thành phố đã tổ chức quyên góp nhu yếu phẩm cần thiết, khẩu trang… giúp đỡ người bị cách ly và các nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch. Riêng ở Quảng Nam, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã xông pha cùng đội quân chống dịch, tạo ra một phong trào “chống giặc Covid-19” trong cộng đồng với tinh thần “Mỗi thôn xóm, khu phố là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ” trên mặt trận chống đại dịch.
Dù dự báo trong những ngày tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nhưng tin tưởng rằng, với ý thức của mỗi công dân được nâng cao, chúng ta sẽ nhanh chóng chiến thắng dịch Covid-19 bùng phát đợt này và nâng mức cảnh giác cao hơn nữa để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
BÙI QUANG VINH

Có thể bạn quan tâm

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam

Hôm nay, người dân TPHCM cùng cả nước hân hoan Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, trong niềm vui, tự hào và xúc động dâng trào.

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

(GLO)- Nửa thế kỷ hòa bình thống nhất là nửa thế kỷ xây dựng lại non sông từ vỡ vụn chiến tranh. Vượt qua những trở lực từ bên ngoài, dám nhìn nhận những sai lầm nội tại, chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu mà 40 năm trước, nhiều người không thể hình dung.

Tự hào là người Việt Nam

Tự hào là người Việt Nam

Mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, cũng đều tự hào mình là con dân đất Việt, tự hào về một Việt Nam đang trên đà đổi mới, phát triển. Niềm tự hào đó chính là sức mạnh nội sinh, để mỗi người có thể góp sức mình làm “rạng danh đất nước” trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Di sản nếu không được số hóa, không được kể lại theo cách của thời đại sẽ dần bị đứt gãy trong trí nhớ cộng đồng. Một thế hệ lớn lên không thấy được những giá trị đã tạo nên cội nguồn sẽ khó tìm thấy niềm tự hào, khó kiến tạo tương lai có chiều sâu văn hóa.

Tự hào là người Việt Nam

Tự hào là người Việt Nam

(GLO)- Càng đến gần lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), không khí trên khắp mọi miền Tổ quốc lại càng thêm rộn ràng, náo nhiệt. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Gương mặt mỗi người con đất Việt cũng ánh lên niềm tự hào.

'Ngấm' bảng giá đất mới

'Ngấm' bảng giá đất mới

Gần nửa năm sau khi bảng giá đất mới có hiệu lực, nỗi lo về tác động của giá đất tăng kéo theo tiền sử dụng đất tăng đã trở thành hiện thực. Tại TP.HCM, hàng trăm người đã phải rút hồ sơ vì tiền chuyển mục đích sử dụng đất vượt quá khả năng tài chính của họ.

Làm giàu đừng bất nhẫn

Làm giàu đừng bất nhẫn

(GLO)- Có những người làm giàu được cả xã hội nể phục, bởi không chỉ làm giàu cho bản thân, họ còn góp sức để cộng đồng cùng phát triển. Họ chia sẻ lợi nhuận để làm công tác xã hội, giúp người nghèo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Tạo giá trị mới cho trụ sở dôi dư

Tạo giá trị mới cho trụ sở dôi dư

Thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính, các địa phương trên cả nước đang gấp rút sắp xếp đơn vị cấp cơ sở và sáp nhập tỉnh nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.