Đà Nẵng tạm giữ hơn 29.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 5-8, Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra căn tin khu nhà trọ 98 (địa chỉ 100 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Hơn 29.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc
Hơn 29.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc


Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1993, trú tại An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) là chủ lô hàng, đồng thời là người thuê trọ bán tại căn tin khu nhà trọ không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như tính hợp pháp của lô hàng.
 

 Các thùng chứa đầy khẩu trang, ngoài bao bì các hộp khẩu trang thuộc nhiều loại khác nhau
Các thùng chứa đầy khẩu trang, ngoài bao bì các hộp khẩu trang thuộc nhiều loại khác nhau


Qua kiểm tra, phát hiện 11 thùng carton và nhiều hộp khẩu trang rời chứa hơn 29.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Hiện Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã lập biên bản, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số khẩu trang trên để làm rõ, xử lý theo quy định.

Trước đó, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã phát hiện nhiều vụ vi phạm buôn bán và tạm giữ nhiều lô hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ để làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo XUÂN QUỲNH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.