Xứng đáng là doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-7 vừa qua, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã vinh danh 81 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2023. Trong số này, Gia Lai có chị Trần Thị Bé-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trần Lâm Gia Phát và anh Phạm Hồng Thưởng-Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Lalisa.

Thành lập năm 2018, Công ty TNHH một thành viên Trần Lâm Gia Phát (35 Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, TP. Pleiku) chuyên sản xuất kinh doanh thực phẩm chế biến như: xúc xích, giò, chả, lạp xưởng, gà ủ muối, gà xông khói, heo sọc dưa một nắng, bò một nắng Krông Pa... Các sản phẩm do Công ty sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại, sử dụng nguyên liệu có sẵn tại địa phương. Từ đó, Công ty đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công ty đã tận dụng kênh thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đến khách hàng gần xa. Với những kết quả bước đầu trong khởi nghiệp, chị Bé đã nhận nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và giấy khen của Sở Công thương.

Chị Bé chia sẻ: “Khi được nhận giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2023, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Tôi rất vui khi sự nỗ lực của mình trong suốt chặng đường dài đã đạt được những kết quả nhất định. Đây là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Mong muốn của Công ty là tạo được nhiều việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động tại địa phương”.

Chị Trần Thị Bé và anh Phạm Hồng Thưởng tại lễ vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2023. Ảnh: Hà Đức Thành

Chị Trần Thị Bé và anh Phạm Hồng Thưởng tại lễ vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2023. Ảnh: Hà Đức Thành

Sinh ra, lớn lên ở huyện Đức Cơ và trưởng thành từ các phong trào Đoàn, anh Phạm Hồng Thưởng (SN 1993) nhận thấy, để thành công trong cuộc sống, mỗi người cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp. Chính vì vậy mà đầu năm 2018, khi đang làm việc cho một tập đoàn xuất khẩu cà phê ở tỉnh Bình Dương với mức thu nhập ổn định nhưng anh quyết định quay trở về Pleiku để thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Lalisa chuyên dạy tiếng Anh và kỹ năng sống cho thiếu nhi. Anh và cộng sự đã ứng dụng những bài học kinh nghiệm hoạt động của Trung tâm, tạo hướng đi khác biệt so với các mô hình khác đang có tại địa phương.

Phát huy điểm mạnh của mình, Trung tâm liên tục tổ chức các cuộc thi thuyết trình tiếng Anh, lồng tiếng phim bằng tiếng Anh; tổ chức các buổi học tiếng Anh “mở” như các dự án “Lớp học không bàn ghế, không ti vi”, “Câu lạc bộ tiếng Anh vì cộng đồng”. Ngoài ra, Trung tâm còn định hướng phục vụ cộng đồng thông qua các dự án lớp học thiện nguyện tiếng Anh; phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh tổ chức “Lớp tiếng Anh hạnh phúc” dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ký kết với Thành Đoàn Pleiku về công tác phối hợp toàn diện trong phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Trung tâm phối hợp tổ chức các chương trình như “Rung chuông vàng” cho học sinh khối tiểu học và THCS; chương trình hội thi Tiếng Anh cho các xã, phường ở TP. Pleiku.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Thanh Thiên-Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai-cho biết: Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2023 được trao cho chị Trần Thị Bé và anh Phạm Hồng Thưởng là rất xứng đáng. Đây là niềm cảm hứng, động lực để các bạn trẻ tiếp tục phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp kinh doanh của mình, trở thành những doanh nhân tiêu biểu, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

null