Xuân An tháo gỡ “điểm nghẽn” thông tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Theo kế hoạch, năm 2023, xã Xuân An được thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) hỗ trợ 570 triệu đồng để xây dựng đài truyền thanh thông minh. Với những tính năng vượt trội, kênh thông tin này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thanh cơ sở, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân”-ông Hồ Hữu Mạnh-Chủ tịch UBND xã Xuân An-cho biết.

Cách đây 5 năm, gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (thôn An Xuân 3) nằm trong danh sách những hộ khó thoát nghèo. Ngoài thiếu vốn, đất sản xuất và khoa học kỹ thuật, gia đình bà còn có 2 con nhỏ, bố chồng già yếu và em chồng bị bệnh thần kinh. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực vươn lên cùng sự kiên trì giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, cuối năm 2022, gia đình bà đã thoát nghèo. Bà Nhung bộc bạch: “Năm 2017, tôi được địa phương hỗ trợ 1 con bò giống. Nhờ cán bộ thôn, xã hướng dẫn, tôi làm chuồng nuôi nhốt và cải tạo đất trống để trồng cỏ nuôi bò. Bò phát triển khỏe mạnh, đẻ được 4 con. Năm ngoái, tôi bán 2 con bò được gần 20 triệu đồng”.

Không chỉ được hỗ trợ sinh kế, gia đình bà Nhung còn được xã tạo điều kiện cho mượn 5 sào đất từ quỹ đất chung để trồng mì; vận động các nguồn lực giúp gia đình có thêm kinh phí để hoàn thiện ngôi nhà. “Thoát khỏi diện hộ nghèo, vợ chồng tôi mừng lắm. Cảm ơn địa phương đã luôn quan tâm, giúp đỡ và đồng hành cùng gia đình. Hiện vợ chồng tôi vừa chăn nuôi bò, vừa trồng mì trên đất mượn của xã. Tôi tranh thủ đi làm thuê với tiền công mỗi ngày khoảng 140-150 ngàn đồng; còn chồng tôi làm công việc nặng nhọc hơn như cuốc đất, lên luống, tiền công được 200 ngàn đồng/ngày”-bà Nhung bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (thứ 2 từ phải sang, thôn An Xuân 3) được hỗ trợ bò sinh sản để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Đinh Yến

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (thứ 2 từ phải sang, thôn An Xuân 3) được hỗ trợ bò sinh sản để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Đinh Yến

Theo ông Nguyễn Thế Cung-Trưởng thôn An Xuân 3, phần lớn các hộ nghèo đều cần thông tin. Vì vậy, thôn luôn khuyến khích người dân chủ động tiếp cận nguồn thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và trao đổi với thôn về những khó khăn cần giúp đỡ. Về phía thôn, mỗi khi có văn bản mới đều nhanh chóng tuyên truyền đến người dân thông qua cụm loa truyền thanh, nhóm Zalo và lồng ghép trong các cuộc họp. Nhờ đó, nhận thức của bà con được cải thiện rõ rệt và số hộ nghèo trong thôn cũng giảm dần mỗi năm. Cuối năm 2022, thôn còn 3 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo.

Nói về công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn, ông Nguyễn Thế Ánh-công chức Văn hóa-Xã hội xã Xuân An-cho hay: Năm 2022, Đài truyền thanh xã đã tiếp sóng 113.400 phút (tương đương 1.890 giờ) từ các chương trình của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã An Khê. Riêng Đài truyền thanh của xã mỗi năm phát 162.000 phút; 14 cụm loa truyền thanh tại 4 thôn cũng duy trì hoạt động đều đặn. Bên cạnh đó, các ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội cũng linh hoạt trong tuyên truyền với nhiều hình thức như qua các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ; giao lưu văn hóa-văn nghệ, tham quan... “Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, đặc biệt là những chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo bền vững; hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay và sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong phát triển kinh tế; hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường. Người dân đang tập trung phát triển chăn nuôi (bò, dê, heo đen) kết hợp trồng các cây ngắn ngày (chuối mốc, rau xanh) mang lại hiệu quả”-ông Ánh thông tin thêm.

Các hình thức tuyên truyền được thực hiện thường xuyên và phù hợp với từng đối tượng đã tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân trong việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương, đoàn thể phát động. Năm 2021, 8 hộ dân thôn An Xuân 3 đã tự nguyện hiến gần 950 m2 đất sản xuất để nâng cấp tuyến đường dẫn vào nghĩa trang thôn. Xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào năm 2017 và đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Xã còn 16 hộ nghèo trong tổng số 953 hộ dân. Qua rà soát có 8 hộ nghèo do già yếu, bệnh tật đang nhận chế độ bảo trợ xã hội; 8 hộ nghèo do thiếu đất sản xuất và đông người phụ thuộc.

Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND xã Hồ Hữu Mạnh thông tin: “Địa phương có 1 ha quỹ đất chung, hàng năm giải quyết luân phiên cho các hộ nghèo có nhu cầu mượn để trồng cây ngắn ngày, cải thiện cuộc sống. Cùng với đó, xã cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” thông tin giúp người dân nhận thức đúng, đầy đủ các chủ trương, chính sách để đồng thuận và làm theo”.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã, thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì, phát huy có hiệu quả các hình thức tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến người dân, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động và xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn một cách bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

(GLO)- Một email thông báo chấm dứt hợp đồng lao động được gửi đi rồi thu hồi với lý do “nhân sự gửi nhầm” không đồng nghĩa người lao động mặc nhiên được xác định đã nghỉ việc. Một vụ tranh chấp mới đây cho thấy người lao động cần đặc biệt thận trọng trước khi quyết định không trở lại làm việc.

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

(GLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó ưu tiên nhân lực trình độ tiến sĩ. Một số trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

(GLO)- Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn ở Gia Lai hướng dần đến nhu cầu và điều kiện thực tế của lao động nông thôn, nhất là người đồng bào DTTS. Đào tạo nghề đang trở thành giải pháp giúp người dân tự tạo sinh kế, nâng cao thu nhập bền vững.

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

(GLO)- Từ ngày 1-10, quy định mới giới hạn tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10% trong một số trường hợp. Đáng chú ý, thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

(GLO)- Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, hướng tới nâng cao năng lực nghề nghiệp và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

null