Xử lý nghiêm việc phơi lúa trên quốc lộ, tỉnh lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện nay, mùa thu hoạch lúa vụ Đông Xuân tại các địa phương chỉ mới bắt đầu, tuy nhiên trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn đã tái diễn tình trạng nông dân chiếm lòng đường, lề đường làm nơi phơi lúa, khiến rất dễ xảy ra TNGT.

Hành vi phơi lúa, rơm rạ trên lòng, lề đường vừa vi phạm pháp luật vừa mất ATGT, gây nguy hiểm đến tính mạng cho chính người nông dân. Thực tế đã có nhiều vụ TNGT gây hậu quả chết người mà nguyên nhân là lòng, lề đường bị chiếm dụng để phơi lúa. Điều đáng nói, tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều năm qua, ở hầu hết địa phương trong tỉnh. Điều đó cho thấy chính quyền nhiều địa phương chưa thật sự quan tâm chấn chỉnh hiện tượng này. 

Lấn chiếm lòng đường phơi lúa trên QL 19 đoạn qua địa bàn thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (ảnh chụp chiều 10.4.2025). Ảnh: N.Q

Lấn chiếm lòng đường phơi lúa trên QL 19 đoạn qua địa bàn thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (ảnh chụp chiều 10.4.2025).  Ảnh: N.Q

Đơn cử, thời điểm này, trên các tuyến QL 19, QL 1 đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc và tuyến tỉnh lộ 640 đoạn qua địa bàn thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước), tình trạng nông dân lấn chiếm lòng, lề đường để phơi lúa xảy ra rất phổ biến. Trong khi đó, trên các tuyến đường này các phương tiện vận tải hàng hóa thường di chuyển với tốc độ cao, mật độ phương tiện lưu thông lớn, trong đó có rất nhiều xe tải, xe container, xe kéo rơ-moóc... TNGT như chực chờ xảy ra bất cứ lúc nào.

Một số hộ dân khi phơi lúa trên đường còn dùng gạch, đá, cành cây, thùng phuy… để làm vật cảnh báo, hoặc ngăn cho các phương tiện không đi vào khu vực phơi lúa, qua đó vô tình tạo thành những “chiếc bẫy” gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là vào thời điểm chiều tối, làm hạn chế tầm nhìn của lái xe.

Tại Điểm b, khoản 1, điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định: Phạt tiền từ 100 nghìn đồng - 200 nghìn đồng đối với cá nhân, từ 200 nghìn đồng- 400 nghìn đồng đối với tổ chức phơi lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm a, khoản 10, điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP: “buộc phải thu dọn lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản, thiết bị trên đường bộ”.

Để chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi phơi lúa thì cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cần vào cuộc, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, đồng thời có biện pháp chế tài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

N.QUÝ

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

(GLO)- Dù đã có quy định rõ về tuyến đường và khung giờ hoạt động, nhiều xe điện chở khách tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự và đưa loại hình vận tải này vào nền nếp.

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

null