Xử 2 cán bộ công an ở TP HCM nhận hối lộ bảo kê tụ điểm dùng ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kiểm tra điện thoại di động của một đối tượng chứa chấp việc sử dụng ma túy, công an phát hiện tin nhắn trao đổi việc vấn đề bảo kê giữa người này với hai cán bộ công an phường

Ngày 17-6, sau phần xét hỏi, TAND TP HCM tuyên bố hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử hai cựu cán bộ công an nhận hối lộ để bảo kê tụ điểm ma túy.

Theo đó, bị cáo Đoàn Minh Lâm (SN 1992, cựu cảnh sát khu vực Công an phường 2, quận 4, TP HCM), Hoàng Thanh Tùng (SN 1993, cựu cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường 2) cùng ra tòa về tội "Nhận hối lộ".

Liên quan tới vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1994, thường trú tại TP Hà Nội) ra tòa về tội "Đưa hối lộ".


 

Hai cựu cán bộ công an (phía sau) được tại ngoại
Hai cựu cán bộ công an (phía sau) được tại ngoại



Qua quá trình xét hỏi, HĐXX sơ thẩm nhận thấy vụ án còn một số tình tiết chưa rõ ràng. Do đó, tòa sơ thẩm quyết định trả hồ sơ VKSND TP HCM để điều tra bổ sung một số vấn đề.

Cáo trạng thể hiện ngày 31-3-2020, Công an quận 4 bắt quả tang Nguyễn Văn Đức cùng 5 người khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong một căn hộ trên địa bàn phường 2. Kiểm tra điện thoại di động của Đức, công an phát hiện tin nhắn trao đổi giữa Đức với Đoàn Minh Lâm và Hoàng Thanh Tùng (khi đó là cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường 2).

Cơ quan điều tra xác định quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lâm và Tùng nghi ngờ Đức thuê căn hộ phục vụ việc sử dụng ma túy. Vì thế, Lâm và Tùng cùng đến kiểm tra, nhưng không tìm ra vi phạm. Sau đó, Đức tìm gặp hai cán bộ công an này rồi đặt vấn đề bảo kê với mức giá 5 triệu đồng/tháng. Dù Lâm, Tùng đồng ý nhưng Đức lại không làm như thỏa thuận.

Đầu tháng 10-2019, nhận tin báo căn hộ do Đức thuê gây mất trật tự nên Tùng đi kiểm tra. Tới nơi, Đức hứa đưa 50 triệu đồng nên Tùng đồng ý bỏ qua sai phạm. Nhận tiền, Tùng đưa cho Lâm 20 triệu đồng; đưa một đồng nghiệp khác 10 triệu đồng. Tiếp đó, Đức thỏa thuận với Tùng rằng mỗi tháng Đức chuyển cho Tùng 2 triệu đồng. Đáp lại, Tùng và đồng nghiệp không kiểm tra hành chính căn hộ hoặc báo tin trước khi kiểm tra.

Từ cuối năm 2019 đến tháng 3-2020, Tùng nhận 6 triệu đồng, Lâm nhận 25 triệu đồng từ Đức. Cơ quan điều tra kết luận Tùng hưởng lợi 26 triệu, Lâm hưởng lợi 20 triệu trong những phi vụ bảo kê. Tháng 3-2021, TAND quận 4 phạt Đức 8 năm tù về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy."

Đối với cán bộ công an nhận 10 triệu đồng từ Tùng, cơ quan chức năng cho rằng người này không biết đây là tiền do phạm tội mà có. Do đó, pháp luật không có căn cứ xử lý hình sự. Đồng thời, Công an TP HCM đã có quyết định kỷ luật giáng bậc hàm từ trung úy xuống thiếu úy đối với cán bộ công an trên.

Theo Di Lâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Thực nghiệm hiện trường hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Gào.

Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

Gia Lai: Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

null