Một Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk nhận án tù 5 năm vì nhận hối lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhận mức án 5 năm tù vì tội "Nhận hối lộ" được tuyên tại tòa sơ thẩm, ông Trần Văn Tuệ (cựu Thanh tra viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk) đã đâm đơn kháng cáo bản án.

 Ông Trần Văn Tuệ tại cơ quan Công an. Ảnh: T.X
Ông Trần Văn Tuệ tại cơ quan Công an. Ảnh: T.X



Sáng 11.6, phía TAND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã nhận được đơn kháng cáo của ông Trần Văn Tuệ (SN 1965, cựu Thanh tra viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk). Theo đó, sau khi bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Nhận hối lộ" của một nhân viên trường học (huyện Krông Năng), ông Tuệ đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Sau khi ông Tuệ kháng cáo, TAND TP.Buôn Ma Thuột đang hoàn tất hồ sơ để chuyển lên TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm.

Một lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk thông tin, vì ông Tuệ đang kháng cáo nên sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, Sở sẽ thực hiện các quy trình buộc thôi việc theo quy định.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 6.5, Sở Nội vụ Đắk Lắk thành lập Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, trong đó có ông Trần Văn Tuệ (SN 1965).

Nhiệm vụ của Đoàn thanh tra là thanh tra công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm công nhân viên chức và kiểm tra hồ sơ cán bộ tại địa bàn huyện Krông Năng.

Ngày 25.6, ông Trần Văn Tuệ được phân công làm việc tại trường THCS Trần Phú (xã Ea Tân).

Tại đây, ông Tuệ phát hiện hồ sơ của bà Bùi Thị Phương Thúy (SN 1977), nhân viên thiết bị trường học của trường sử dụng bằng tốt nghiệp THPT nghi làm giả.

Ông Tuệ liên lạc, gặp gỡ và yêu cầu bà Thúy đưa cho mình 200 triệu đồng để bỏ qua vụ việc.

Trước “yêu sách” này, bà Thúy đã đưa cho ông Tuệ 15 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn sẽ đưa sau. Sau khi gặp gỡ, hai bên thống nhất đưa 150 triệu để bỏ qua vụ việc này.

Ngày 29.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột bắt quả tang khi ông Tuệ đang nhận tiền của bà Thúy, đồng thời ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Trần Văn Tuệ tại Sở Nội vụ.

Sau đó, VKSND TP.Buôn Ma Thuột phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối ông Trần Văn Tuệ - thanh tra viên Sở Nội vụ, về hành vi nhận hối lộ.

Ngày 21.5.2021, TAND TP.Buôn Ma Thuột đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tuệ 5 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; bị cáo Bùi Thị Phương Thúy 1 năm tù cho hưởng án treo về tội "Đưa hối lộ".

https://laodong.vn/phap-luat/mot-thanh-tra-so-noi-vu-dak-lak-nhan-an-tu-5-nam-vi-nhan-hoi-lo-919244.ldo
 

Theo BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm