Công an Lâm Đồng xác minh vụ 2 nữ sinh đánh nhau, nhiều người đứng nhìn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an H.Đơn Dương (Lâm Đồng) đã vào cuộc làm rõ vụ clip 2 nữ sinh đánh nhau xảy ra trên địa bàn huyện.

Ngày 23.4 Công an H.Đơn Dương cho biết đang phối hợp Phòng GD-ĐT huyện làm rõ vụ clip 2 nữ sinh đánh nhau, nhiều bạn xung quanh đứng nhìn, xảy ra trên địa bàn huyện này.

Clip ghi lại cảnh nữ sinh mặc áo đen liên tục hành hung nữ sinh áo trắng nằm trên sân gạch. CẮT TỪ CLIP

Clip ghi lại cảnh nữ sinh mặc áo đen liên tục hành hung nữ sinh áo trắng nằm trên sân gạch. CẮT TỪ CLIP

Ban giám hiệu Trường THCS Lạc Nghiệp (Đơn Dương) cũng vừa có báo cáo ban đầu về vụ clip 2 nữ sinh đánh nhau. Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 23.3.2024, tại Nhà văn hóa Lạc Quảng, TT.D'Ran (Đơn Dương). Trong clip, có 5 học sinh Trường THCS Lạc Nghiệp tham gia vụ việc, còn nữ sinh bị đánh là học sinh lớp 6, Trường THCS D'Ran (Đơn Dương).

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa M.T (học sinh lớp 6, Trường THCS D'Ran) với P.T.T.H, N.T.M.T (cùng lớp 7, Trường THCS Lạc Nghiệp) và K.H (lớp 8 Trường THCS D'Ran).

Vì vậy, 2 nhóm đã hẹn nhau đến Nhà văn hóa Lạc Quảng để nói chuyện. Ban đầu, M.T cùng 2 học sinh khác cãi nhau, sau đó K.H đã đánh M.T trước sự chứng kiến của nhiều học sinh Trường THCS Lạc Nghiệp.

Nhiều học sinh đứng nhìn cảnh nữ sinh áo đen đánh học sinh áo trắng. CẮT TỪ CLIP

Nhiều học sinh đứng nhìn cảnh nữ sinh áo đen đánh học sinh áo trắng. CẮT TỪ CLIP

Theo Ban giám hiệu Trường THCS Lạc Nghiệp, thời gian xảy ra vụ đánh nhau là lúc 14 giờ ngày 23.3, khi đó nhà trường không có kế hoạch dạy học và học sinh được nghỉ.

Ngoài ra, địa điểm xảy ra vụ việc cách trường trên 1 km và không thuộc địa bàn nhà trường tuyển sinh. Hơn nữa, nhà trường không nhận được sự phản ảnh từ phụ huynh của học sinh bị xúc phạm thân thể. Do vậy, lãnh đạo trường, giáo viên chủ nhiệm không nắm sự việc cho đến khi được lãnh đạo Phòng GD-ĐT H.Đơn Dương thông báo.

Ban giám hiệu Trường THCS Lạc Nghiệp đang tiến hành xác định mức độ vi phạm của các học sinh để có hình thức xử lý theo quy định của ngành giáo dục.

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 22.4, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT H.Đơn Dương xác minh làm rõ đoạn clip quay lại cảnh một nữ sinh áo trắng liên tục bị nữ sinh đen túm tóc, kéo lê và đánh tới tấp vào mặt, lưng xảy ra trên địa bàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null