Xôn xao trăn bạch tạng xuất hiện trên đường lên núi Sam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng xác định con trăn bạch tạng xuất hiện trên đường lên đỉnh núi Sam (tỉnh An Giang) có khả năng do sổng chuồng rồi bò đi tìm nguồn nước uống.

Ngày 28-2, ông Lương Văn Tươi, Phó Trưởng Trạm Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Phú Cường - Núi Sam (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang), cho biết vừa có kết quả xác minh về việc xuất hiện trăn bạch tạng trên đường lên đỉnh núi Sam, gây xôn xao dư luận khi có người tung hình ảnh này lên mạng xã hội.

 

Con trăn có màu trắng được người dân chụp lại trên đường lên đỉnh núi Sam vào chiều 26-2
Con trăn có màu trắng được người dân chụp lại trên đường lên đỉnh núi Sam vào chiều 26-2



Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 22-2, một người dân có nhà cạnh đường lên đỉnh núi Sam phát hiện con trăn bạch tạng dài hơn 1m, nặng khoảng 4-5 kg nằm sát hồ nước. Thấy vậy, người này đưa con trăn vào mé đường để tránh các loại xe lên xuống cán phải.

Đến khoảng 18 giờ ngày 26-2, con trăn này tiếp tục bò ra đường nên một số người chạy xe ôm cùng với khách dừng lại xem rồi lấy nước suối đổ lên mình nó cho mát. Một số người dùng cây đẩy con trăn qua mé đường để bò vào rừng sinh sống.


 

 Nhìn từ trên cao xuống thì con trăn như đang no mồi
Nhìn từ trên cao xuống thì con trăn như đang no mồi



"Theo quan sát của chúng tôi qua mạng xã hội thì con trăn này là dạng trăn nuôi nên nó mới dạn dĩ như thế. Thật ra, nếu trăn rừng thì chắc chắn sẽ không dám bò ra ngoài và cũng rất sợ người. Khi chúng tôi đi làm đường băng cản lửa để phục vụ công tác phòng chống cháy rừng thì phát hiện phía trên đó có ngôi chùa và người ta xả nước xuống. Do đó, nhiều khả năng con trăn này bị sổng chuồng hoặc do khách du lịch đem đến đây phóng sinh rồi nó tự đi tìm nguồn nước uống, chứ không phải như người ta đồn đại về việc xuất hiện "rắn thần" vào ngày rằm tháng Giêng" - ông Tươi nhận xét.

Theo T.Nốt (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Giới trẻ đổ xô đến công trình đường ven biển đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh.

Giới trẻ đến đường đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh

(GLO)- Công trình đường ven biển 639 đoạn qua đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) dù chưa đưa vào khai thác nhưng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn để tham quan, chụp ảnh "tự sướng", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cơ quan chức năng đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh.

Gia Lai: Rào chắn, xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

Gia Lai: Xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

(GLO)-Ngày 16-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh, Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) và chính quyền địa phương đã rào chắn, xóa 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

null