Workshop thủ công: Sân chơi thú vị dành cho trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), hoạt động workshop thủ công được tổ chức cho các em thiếu nhi ngày càng nhiều. Loại hình hoạt động này đã tạo thêm cơ hội cho các em vừa chơi vừa sáng tạo, vừa định hướng nghề nghiệp tương lai.

Thú vị, hấp dẫn

Vào dịp cuối tuần, cô Nguyễn Thị Mỹ Linh-giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku) thường tổ chức các buổi workshop, thời gian gói gọn trong vài giờ nhất định. Các em học sinh được cô Linh hướng dẫn thực hành theo nhóm và có thành phẩm mang về. “Việc tổ chức các buổi thực hành thủ công phần nào mang đến sự thư giãn, vui chơi, kết nối, thể hiện ước mơ, phát huy trí tưởng tượng bay bổng của các em”-cô Linh bộc bạch.

Các học viên bên sản phẩm nến thơm từ buổi workshop thực hành. Ảnh: N.T.D

Các học viên bên sản phẩm nến thơm từ buổi workshop thực hành. Ảnh: N.T.D

Một buổi workshop làm nến thơm hay xà phòng của cô Linh không quá 15 học viên. Việc quy định số lượng người tham gia nhằm giúp học viên dễ dàng tiếp thu lý thuyết cũng như thực hành một cách thuận lợi, hiệu quả. Mỗi buổi workshop là một chủ đề phù hợp với nhiều độ tuổi. Học viên tham gia workshop trải nghiệm sẽ trực tiếp làm ra các sản phẩm thủ công dưới sự hướng dẫn của cô giáo. Tuy sản phẩm có thể chưa thật sự hoàn hảo, song đều mang dấu ấn cá nhân.

Trước khi bắt đầu buổi workshop về làm nến thơm, học viên được giới thiệu, học cách cảm nhận các loại mùi hương tinh dầu, phân biệt các dòng nến trên thị trường và chia sẻ thông tin về nguyên liệu, cách pha chế. Đầu tiên là nung chảy sáp đậu nành. Trong khoảng thời gian chờ sáp chảy thì thực hiện công đoạn pha màu và pha mùi. Các em rất cẩn trọng trong việc pha và lựa chọn mùi hương cho hũ nến của mình. Khi sáp đậu nành và tinh dầu được hòa lẫn vào nhau là lúc quyết định tính thẩm mỹ của một hũ nến, tùy vào sở thích, sự tỉ mẩn, kiên nhẫn cũng như sự sáng tạo của từng em. Và, thành quả sẽ là những hũ nến thơm xinh xắn, đẹp mắt, sẽ dành tặng cho bản thân hoặc mang đi làm quà tặng. Sản phẩm hoàn thiện được làm từ nguyên liệu tự nhiên nên người dùng yên tâm, đảm bảo sức khỏe trong quá trình sử dụng.

Gắn kết gia đình

Trong không gian cởi mở của buổi workshop, nhiều bậc phụ huynh cùng tham gia với con. Đây là cơ hội giúp cha mẹ và con cái vui vẻ bên nhau, tạo thêm sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Cha mẹ cũng sẽ có nhiều bất ngờ khi thấy được khả năng tiềm ẩn của con trẻ. Đôi khi, những sáng tạo của các con chính là cánh cửa để các bậc phụ huynh thêm hiểu về những tâm tư, tình cảm mà bấy lâu nay con chưa bộc lộ hết, từ đó giúp cha mẹ dễ dàng khám phá và xóa bỏ khoảng cách giữa các thế hệ một cách dễ dàng.

Tham gia cùng con gái trong buổi workshop làm nến thơm, chị Đặng Thị Thu Thủy (tổ 4, phường Ia Kring) vui vẻ cho biết: “Tôi khá hài lòng với buổi workshop làm nến thơm hôm nay. Lúc đầu chỉ nghĩ làm sao tìm được chỗ cho con đến chơi, tôi yên tâm để tranh thủ hẹn bạn cà phê. Ai ngờ cháu rất hào hứng, thích thú khoe sản phẩm handmade làm được. Bé xin mẹ tuần sau được tham gia học tiếp khóa học làm son môi từ quả gấc”.

Workshop là mô hình một buổi hội thảo, thảo luận, trao đổi, chia sẻ kiến thức, phương pháp và kỹ năng ở một lĩnh vực nhất định và người tham gia sẽ có thêm kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế. Dù chỉ mới du nhập vào Việt Nam không lâu, song workshop đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một trào lưu trong hoạt động học tập, làm việc. Bên cạnh mô hình workshop truyền thống về các lĩnh vực như: chia sẻ kiến thức, marketing… thì nhiều workshop thực hành đã xuất hiện và mang đến những trải nghiệm mới mẻ.

Một sản phẩm dễ thương từ buổi Workshop. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Một sản phẩm dễ thương từ buổi Workshop. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Không chỉ thỏa sức sáng tạo, vui chơi mà các em thiếu nhi còn được giao lưu, học hỏi thêm nhiều kỹ năng. Sau khi được bạn bè giới thiệu, em Nguyễn Lê Gia Hân-học sinh Trường THPT Phan Bội Châu đã đến với buổi workshop và xem đây là một cách giải trí hiệu quả. “Không quá phụ thuộc vào điện thoại, lại được ở không gian thoáng mát như quán cà phê, em thấy mình thật thoải mái khi sáng tạo cùng các bạn. Đây còn là cơ hội để em khám phá thêm những năng khiếu, sở thích mới của bản thân”-Hân bày tỏ.

Còn em Nguyễn Ngọc Bảo Trân-học sinh Trường THCS Nguyễn Du thì đã tự hoàn thành ly nến thơm với chi phí buổi học dao động trong khoảng 50-150 ngàn đồng, đã bao gồm đồ uống và đầy đủ dụng cụ kèm theo, cũng như có giáo viên hướng dẫn. Trân cho rằng, đây là một trải nghiệm đáng để tham gia trong thời gian nghỉ hè.

Có thể bạn quan tâm

“Bác sĩ kỹ thuật” của Lữ đoàn Pháo binh 40

“Bác sĩ kỹ thuật” của Lữ đoàn Pháo binh 40

(GLO)- Với gần 30 năm công tác, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Đình Hình-thợ sửa chữa ô tô của Phòng Kỹ thuật (Lữ đoàn Pháo binh 40, Quân đoàn 3) đã có hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Mới đây, sáng kiến “Thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa bầu phanh tích năng lò xo xe ô tô Kamaz” của anh được Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tặng bằng khen.
Siu H’Thư: Nữ công nhân ưu tú

Siu H’Thư: Nữ công nhân ưu tú

(GLO)- Không chỉ phấn đấu trở thành công nhân ưu tú của đơn vị, chị Siu H’Thư-công nhân Đội 12 (Công ty TNHH một thành viên 72, Binh đoàn 15) còn giúp đỡ những công nhân khác cùng tiến bộ.
Cô gái theo đuổi nghiên cứu khoa học với mong muốn giúp ích cho người bệnh

Cô gái theo đuổi nghiên cứu khoa học với mong muốn giúp ích cho người bệnh

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa loại xuất sắc và chinh phục tấm bằng tiến sĩ ở tuổi 28, cô gái này tiếp tục làm việc tại một viện nghiên cứu hàng đầu nước Mỹ. Nữ tiến sĩ mong muốn dùng những công trình nghiên cứu của mình để tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị cho một số loại bệnh liên quan đến hệ thần kinh.
LeK cà phê của cô gái K'Ho yêu cà phê

LeK cà phê của cô gái K'Ho yêu cà phê

Đất Lộc Thành đang bước vào những ngày đầu vụ thu hoạch cà phê, với những niềm hi vọng chín đỏ trên cành. Và, một cô gái K’Ho cũng đang mày mò cùng con đường xây dựng thương hiệu cà phê quê hương.
10 gương mặt trẻ xuất sắc nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2023

10 gương mặt trẻ xuất sắc nhận giải thưởng Quả cầu vàng năm 2023

T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN) quyết định trao Giải thưởng KH-CN Quả cầu vàng năm 2023 cho 10 tài năng trẻ xuất sắc. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tài năng trẻ VN (không quá 35 tuổi) đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở trong hoặc ngoài nước có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực KH-CN, nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng KH-CN,