Vững vàng trên vùng "chảo lửa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Krông Pa, Gia Lai đã tập trung xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân.
Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Sử-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện-để xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, những năm qua, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Đồng thời, đơn vị cũng tập trung xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và thực hiện nghiêm các quy chế, chế độ nền nếp sinh hoạt, học tập. Qua phân loại hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trên 80% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cũng được quan tâm, chất lượng lãnh đạo của chi bộ quân sự xã, thị trấn có nhiều chuyển biến. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 17,7% (đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 14,43%, đảng viên trong lực lượng tự vệ đạt 59,5%); 10/14 chi bộ quân sự xã, thị trấn có cấp ủy (đạt 71,4%) và 14/14 xã, thị trấn có chi đoàn dân quân”-Thượng tá Nguyễn Tiến Sử thông tin.
 Lực lượng vũ trang huyện Krông Pa luôn duy trì nghiêm các quy chế, chế độ nền nếp sinh hoạt, học tập. Ảnh: Đ.T
Lực lượng vũ trang huyện Krông Pa luôn duy trì nghiêm các quy chế, chế độ nền nếp sinh hoạt, học tập. Ảnh: Đ.T
Trong công tác huấn luyện, LLVT huyện không ngừng đổi mới về phương pháp, tổ chức; luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện kỹ-chiến thuật, làm chủ các loại vũ khí trang bị trong biên chế; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, diễn tập với rèn luyện sức cơ động, đưa huấn luyện diễn tập sát thực tế chiến đấu, coi trọng huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy cho đội ngũ cán bộ, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp. Thượng tá Nguyễn Tiến Sử cho biết thêm: “Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị luôn làm tốt các bước chuẩn bị về mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, tập huấn cán bộ, phân công giáo viên… Do đó, kết quả huấn luyện hàng năm đạt khá và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, phương tiện kỹ thuật”. Bên cạnh đó, LLVT huyện còn tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua quyết thắng; chú trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, luôn quan tâm công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo sức khỏe cho bộ đội; nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”… góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Củng cố thế trận lòng dân
Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, những năm qua, LLVT huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp nhân dân phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Thiếu tá Nguyễn Văn Sỹ-Trợ lý Tuyên huấn Ban Chỉ huy Quân sự huyện-cho hay: Thực hiện chủ trương “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã tặng 1 con bò, 16 con heo, 4 con dê giống cho các hộ nghèo ở buôn Hlang (xã Chư Rcăm); buôn Lao, buôn Thúa (xã Chư Gu); buôn Tang, buôn Mlah (xã Phú Cần) và giúp nhân dân hàng trăm ngày công cải tạo vườn tạp, trồng và chăm sóc cây mì, cây thuốc lá... “Cuối năm 2018, đơn vị đã giúp 2 hộ ở xã Phú Cần thoát nghèo. Hiện tại, đơn vị đang giúp 1 gia đình chính sách nghèo, là địa chỉ do UBND huyện phân công giúp đỡ từ năm 2018 và dự kiến sẽ thoát nghèo trong năm 2019. Cùng với đó, đơn vị cũng đang tiến hành khảo sát và trong năm sẽ nhận “xóa đói, giảm nghèo” cho 2 hộ khác”-Thiếu tá Nguyễn Văn Sỹ cho biết thêm. Đối với hộ bà Kpă H'Ri (hộ chính sách nghèo ở buôn Phùm Ji, xã Ia Rsươm), Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với 5 cơ quan trên địa bàn huyện hỗ trợ 22 triệu đồng giúp gia đình đào giếng nước sinh hoạt, trao 1 cặp dê giống và tặng 1 chiếc xe đạp. Vì vậy, khi nhắc đến cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, bà Kpă H'Ri luôn miệng cảm ơn và khẳng định sẽ cố gắng phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.
Ngoài ra, hàng năm, đơn vị cũng tổ chức cho hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận tại các buôn, làng và tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, lốc xoáy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Riêng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT huyện đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tiêu chí 19.1 về xây dựng lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng, đồng thời thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo bền vững theo kế hoạch của UBND huyện.
Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhấn mạnh: “Lực lượng vũ trang huyện luôn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng hệ thống chính trị từng bước vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện”.
 PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null