Vụ sữa bột giả: Hai 'ông trùm' chi 150.000 USD để 'chạy án'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi biết cảnh sát điều tra, 2 người cầm đầu đường dây sản xuất 573 loại sữa giả đã chi 150.000 USD để tìm cách 'chạy án'.

Hai người cầm đầu bị khởi tố thêm tội danh

Tối 28.4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán sữa bột giả với số lượng lớn trên địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh lân cận xảy ra tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma (Công ty Rance Pharma), Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group (Công ty Hacofood).

Bị can Nguyễn Văn Quân (48 tuổi), trú P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội; kinh doanh tự do, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị can Phạm Gia Khải (54 tuổi), trú P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ; cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Việt Nam, bị khởi tố tội môi giới hối lộ.

Sữa bột giả các loại bị thu giữ để phục vụ điều tra
Sữa bột giả các loại bị thu giữ để phục vụ điều tra

Bị can Hoàng Mạnh Hà, cổ đông góp vốn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8.2021 đến tháng 8.2024 và cổ đông góp vốn Công ty Hacofood; Vũ Mạnh Cường, cổ đông góp vốn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 4.2022 đến tháng 10.2024, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, cùng bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ

Trong vụ án này, trước đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố Hà, Cường và Đặng Trung Kiên, cổ đông góp vốn, Phó giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồ Sỹ Ý, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, người điều hành nhà máy sản xuất, bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Các bị can Nguyễn Thành Luân, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8.2024; Nguyễn Văn Tú, cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 102024; Nguyễn Thu Thủy, Kế toán trưởng Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood; Nguyễn Thị Mai Hương, nhân viên kế toán quản lý công nợ kiêm thủ quỹ Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Chi 150.000 USD để "chạy án"

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 90 lô sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa dạng bột được sản xuất (tương ứng với 84 loại) với 26.740 lon, hộp. Trong đó, đã tiến hành giám định xác định 12 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công, được xác định là hàng giả và 78 lô sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng dạng sữa dạng bột (tương ứng với 72 loại) đang tiếp tục được tiến hành giám định, điều tra làm rõ dấu hiệu của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cảnh sát khám xét trong quá trình điều tra
Cảnh sát khám xét trong quá trình điều tra

Cơ quan CSĐT.Bộ Công an cũng xác định từ năm 2021 đến nay, các bị can đã tạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu kê khai doanh thu thực tế để chia lợi nhuận cho các cổ đông, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng Công ty Rance Pharma phải nộp 24,3 tỉ đồng và Công ty Hacofood phải nộp 4,4 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT còn phát hiện một số đối tượng đã thực hiện hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, sau khi bị cảnh sát điều tra, tạm giữ hàng hóa, ngày 27.12.2024, bị can Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã tìm cách "chạy án".

Cường đã chuẩn bị 150.000 USD giao cho Hà để Hà thông qua Phạm Gia Khải đưa 150.000 USD cho Nguyễn Văn Quân để "chạy" cho hai công ty và các bị can không bị xử lý hình sự trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả. Quân đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc quen biết với cơ quan và người có thẩm quyền có thể giảm nhẹ hoặc không xử lý hình sự vụ việc, làm cho Khải tin tưởng.

Sau khi nhận được 150.000 USD, Quân đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo Trần Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null