Vụ 13 học sinh Cao đẳng nhập viện, 1 ca tử vong: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện hỗ trợ tìm nguyên nhân gây bệnh khiến nhiều học sinh nhập viện, đồng thời kiểm soát lây nhiễm tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Chiều 4-9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; Bệnh viện Nhi Trung ương liên quan thông tin 13 học sinh của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên có biểu hiện sốt, đau đầu, đau bụng, nôn… đến khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Trong số này, một trường hợp nặng xin về và tử vong tại nhà.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thông tin về sự việc học sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

Đại diện Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thông tin về sự việc học sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

Để kịp thời xác định nguyên nhân, điều trị kịp thời và hạn chế tối đa các trường hợp tử vong, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị hai bệnh viện nói trên phối hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên khẩn trương tìm nguyên nhân gây bệnh, đưa ra các biện pháp điều trị, kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở y tế và tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên (nếu có) để hạn chế tối đa số mắc, số tử vong.

Trong trường hợp cần thiết, đề nghị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương cử đoàn công tác làm việc trực tiếp tại tỉnh Thái Nguyên.

Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên và Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phối hợp cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan và các biện pháp đã triển khai cùng hai bệnh viện nói trên triển khai các phương án điều trị cho người bệnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, sáng 2-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đã nhận được thông tin về 3 trường hợp học sinh từ Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Các em học sinh này đều có địa chỉ cư trú tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang và xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn, buồn nôn và mệt mỏi.

Đáng chú ý, một trong số các em học sinh là V.M.C. (SN 2008) đã nhập viện từ ngày 31-8 với diễn biến nặng và gia đình đã xin đưa em về. Em C. sau đó tử vong tại nhà vào ngày 2-9.

Hai trường hợp còn lại hiện có sức khỏe ổn định.

Tình hình diễn biến phức tạp hơn vào chiều cùng ngày khi thêm 10 học sinh khác cũng được chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với các triệu chứng như sốt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm của các em không cho thấy dấu hiệu bất thường.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì cuộc họp liên quan đến vụ 13 học sinh cùng trường nhập viện

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì cuộc họp liên quan đến vụ 13 học sinh cùng trường nhập viện

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp điều tra dịch tễ và phòng ngừa tại trường. Mặc dù chưa xác định đây là dịch bệnh truyền nhiễm, nhưng các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện kịp thời.

Trưa ngày 3-9, tình hình sức khỏe của học sinh tại trường đã ổn định, không có thêm trường hợp bệnh mới phát sinh.

Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, đồng thời có biện pháp hỗ trợ đối với gia đình học sinh đã mất và các em đang điều trị.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng đồng ý với đề xuất lùi thời gian khai giảng của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên sang thời điểm thích hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo N.Dung (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Nhiều người khi được chẩn đoán thoái hóa khớp gối thường lo lắng 'liệu có nên tiếp tục đi bộ, đi nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn không?'. Với nỗi lo trên nhiều người hạn chế đi bộ, chọn ngồi và nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

(GLO)- Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học và các dịch vụ hỗ trợ, hành trình làm mẹ của chị em đã bớt đơn độc hơn khi có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, các lớp học tiền sản và những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học.

Nguyên tắc uống nước trong mùa nắng nóng

Nguyên tắc uống nước bạn cần biết trong mùa nắng nóng

(GLO)- Uống quá ít nước, uống quá nhiều cùng lúc hoặc chỉ đợi đến khi khát mới uống đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Duy trì thói quen bổ sung nước khoa học sẽ giúp cơ thể ổn định thân nhiệt, tăng cường sức bền và phòng tránh các tác động của thời tiết nắng nóng.

null