Vợ ông Trịnh Văn Quyết vừa nộp thêm 1.400 tỉ, khắc phục toàn bộ hậu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vợ cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vừa nộp thêm hơn 1.400 tỉ đồng, qua đó khắc phục toàn bộ số tiền gần 2.500 tỉ đồng mà ông Quyết và 2 em gái bị cáo buộc hưởng lợi bất chính.

Ngày 7.6, luật sư của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cho biết, vợ bị cáo này vừa nộp hơn 1.400 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án cho chồng. Một công ty chứng khoán liên quan đến vụ án cũng nộp thêm hơn 42 tỉ đồng.

Tính đến nay, toàn bộ số tiền gần 2.500 tỉ đồng mà ông Quyết và 2 em gái bị cáo buộc hưởng lợi bất chính đã được khắc phục. Thậm chí, số tiền đã nộp còn thừa ra khoảng 10 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm

Đây là diễn biến mới nhất trước khi TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với ông Quyết và đồng phạm vào ngày 17.6 tới.

Hồi tháng 8.2024, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt ông Trịnh Văn Quyết 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Bản án xác định ông Quyết cùng đồng phạm đã thực hiện thao túng 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng. Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC còn chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn Công ty CP xây dựng FLC Faros, đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán HOSE, sau đó bán cho nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng.

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa buộc ông Quyết và em gái liên đới bồi thường hơn 1.700 tỉ đồng cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS. Ông Quyết cũng phải liên đới truy nộp hơn 680 tỉ đồng, được xác định là khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán.

Sau phiên sơ thẩm, ông Quyết cùng 2 em gái và nhiều bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, phiên phúc thẩm từng phải hoãn 2 lần, do ông Quyết vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Gần đây nhất là hồi tháng 3, hội đồng xét xử công bố kết quả chẩn đoán từ bệnh viện cho thấy, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị hen phế quản nặng, lao phổi, dị ứng thuốc, tăng huyết áp, suy tim độ 3, viêm gan dị ứng, rối loạn lo âu… Bệnh nhân được xác định tiên lượng nguy cơ tử vong cao, cần theo dõi sát, điều trị lâu dài.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; đồng thời để xem xét quá trình các bị cáo và gia đình thực hiện khắc phục hậu quả, tòa quyết định hoãn xử.

Tại thời điểm trên, ông Quyết đã cùng gia đình khắc phục được gần 1.000 tỉ đồng cho mình và 2 em gái. Trong đó, 2 người em gái của ông Quyết đã khắc phục 100% nghĩa vụ theo bản án sơ thẩm đã tuyên.

Theo Tuyến Phan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng.

Gia Lai: Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

(GLO)- Tối 13-4, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải thưởng.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

null