Vĩnh Thạnh phát huy quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những năm qua, các cấp ủy Ðảng, chính quyền trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, từ đó khơi dậy được sức dân trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Vốn có xuất phát điểm thấp nên xã Vĩnh Hảo gặp nhiều khó khăn khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM). Do đó, Đảng ủy xã xác định để xây dựng NTM hiệu quả, phải thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM.

UBND xã Vĩnh Hảo và ban quản lý thôn Định Nhất lấy ý kiến của người dân về việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường bê tông đến nhà văn hóa thôn. Ảnh: T.C

UBND xã Vĩnh Hảo và ban quản lý thôn Định Nhất lấy ý kiến của người dân về việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường bê tông đến nhà văn hóa thôn. Ảnh: T.C

Bà Phạm Thị Nhung, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo cho biết, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cho UBND xã ban hành các kế hoạch cụ thể về xây dựng NTM, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, các buổi họp ở khu dân cư, giúp người dân nắm được ý nghĩa, lợi ích thiết thực của chương trình; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên xã phối hợp với chi bộ, ban quản lý các thôn định hướng người dân tham gia thảo luận, lấy ý kiến trong việc đóng góp các nguồn lực xây dựng hạ tầng. Nhờ đó, giai đoạn năm 2023 - 2024, xã đã vận động người dân hiến trên 5.000 m2 đất các loại, xây dựng hoàn thiện 10 công trình, dự án, giúp địa phương hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, góp phần đạt chuẩn xã NTM.

Đơn cử như dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường bê tông dài 750 m đến nhà văn hóa thôn Định Nhất. Trước đây, tuyến đường này nhỏ hẹp, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tháng 4.2024, UBND xã có chủ trương xây dựng tuyến đường, nhưng khi triển khai, nhiều đoạn thi công lại đi qua đất ở, nông nghiệp của người dân. Nhằm tháo gỡ vướng mắc, xã và Ban quản lý thôn Định Nhất đã tổ chức họp lấy ý kiến người dân, cùng với tuyên truyền, vận động, kết quả có 23 hộ dân đồng thuận hiến 1.350 m2 đất các loại, tự giải phóng mặt bằng mà không cần bồi thường. Đến nay, tuyến đường đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại thuận lợi.

Ông Trần Văn Thanh (ở thôn Định Nhất) chia sẻ: “Khi có chủ trương nâng cấp tuyến đường, xã và thôn đã công khai nguồn vốn, phương án thi công và tranh thủ lấy ý kiến của các hộ. Nhận thấy chủ trương này hợp lý, việc làm của xã là minh bạch, chúng tôi đều đồng tình ủng hộ, riêng gia đình tôi đã tự nguyện phá bỏ hàng rào, hiến 20 m2 đất ở để làm đường”.

Còn ở xã Vĩnh Hiệp, việc thực hiện QCDC cơ sở được minh chứng rõ nét trong việc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Với phương châm “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ”, nhiều nội dung xây dựng NTM đã được Đảng ủy, UBND xã và các thôn công khai để nhân dân được trực tiếp bàn bạc, quyết định. Cùng đó, trong quá trình thực hiện, cộng đồng các khu dân cư còn tham gia giám sát ngay từ ban đầu nên các công trình đảm bảo chất lượng, đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp cho hay, nhờ phát huy hiệu quả QCDC ở cơ sở, giai đoạn năm 2019 - 2024, xã đã vận động người dân tự nguyện hiến gần 3,68 ha đất các loại để phục vụ xây dựng hoàn thiện các công trình; triển khai thực hiện hiệu quả trên 10 mô hình tự quản ở khu dân cư… giúp xã đạt 13/19 tiêu chí NTM. Đáng mừng là KT-XH, đời sống vật chất, tinh thần của người dân có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Chí Dũng, hiện nay, số xã đạt chuẩn NTM của huyện còn ở mức thấp (toàn huyện có xã Vĩnh Quang đạt chuẩn NTM; riêng xã Vĩnh Hảo đang chờ quyết định của UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM trong năm nay), nhưng nhờ thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở khá tốt, huyện đã khơi dậy được sức dân trong công cuộc xây dựng NTM, tinh thần của dân tại các địa phương cũng phấn khởi, tích cực hơn.

“Thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy sẽ tăng cường phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ từ huyện đến cơ sở kết hợp hiệu quả giữa việc phát huy tốt QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện dân vận khéo, khơi dậy sức dân, cùng chung sức xây dựng NTM. Đây chính là “chìa khóa” tạo sự đồng thuận từ nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM đạt hiệu quả ở từng địa phương”, ông Dũng nói.

TRIỀU CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

null